Quỹ học bổng 'Cho em đến trường' trao tặng 400 suất cho học sinh Đồng Nai

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 06/03/2023 18:31:25 +07:00
(VTC News) -

Ngày 4/3 vừa qua, lễ trao học bổng “Cho em đến trường” diễn ra tại tỉnh Đồng Nai, là năm thứ 19 Quỹ đồng hành cùng học sinh nghèo hiếu học của tỉnh.

Năm học 2022 - 2023 đánh dấu năm thứ 19 Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai. Năm nay, 400 suất học bổng tiếp tục được gửi đến những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhờ sự đóng góp của 3 doanh nghiệp Nhật Bản là Công ty Ajinomoto Việt Nam, Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam.

Quỹ học bổng 'Cho em đến trường' trao tặng 400 suất cho học sinh Đồng Nai - 1

400 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường tại lễ trao học bổng “Cho em đến trường”.

Không dừng lại ở việc đóng góp xây dựng quỹ học bổng, lãnh đạo của các doanh nghiệp còn trực tiếp tham dự buổi lễ, gặp gỡ và động viên các em học sinh.

Buổi lễ với sự hiện diện của ông Tsutomu Nara - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam, ông Takayuki Kubota - Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam, ông Koki Ikenoue - Chủ tịch Công ty TNHH Kureha Việt Nam, ông Masayoshi Oomichi - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và bà Đỗ Mai Dung - Giám đốc Ban Quản trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam, cùng đại diện các hội khuyến học trên địa bản tỉnh, đã tiếp thêm động lực to lớn cho 400 học sinh nhận học bổng “Cho em đến trường” năm học 2022 - 2023.

Cha mẹ ly thân, 3 chị em Võ Châu Tiên đang sống cùng mẹ tại căn nhà trọ chưa đầy 30m2 tại thành phố Biên Hòa. Ngoài giờ học em cũng tranh thủ cùng mẹ nhận may gia công để kiếm thêm thu nhập. Châu Tiên cho biết, chi phí học tập, đặc biệt là sách vở theo chương trình mới cũng là một khó khăn không nhỏ với em.

Học bổng sẽ là nguồn hỗ trợ nhiều ý nghĩa với em lúc này. Châu Tiên cũng là một trong số 400 em học sinh nhận học bổng cho em đến trường năm học 2022 – 2023. Cũng trong năm học này số lượng học sinh khá giỏi được nhận học bổng tăng 20% so với cùng kỳ.

Quỹ học bổng 'Cho em đến trường' trao tặng 400 suất cho học sinh Đồng Nai - 2

Lễ trao học bổng có sự hiện diện của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản.

Chia sẻ về động lực duy trì Quỹ học bổng trong suốt nhiều năm qua, ông Tsutomu Nara - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam cho biết: “Tạo điều kiện cho giáo dục và cải thiện dinh dưỡng là việc làm thiết thực để phát triển thế hệ tương lai, từ đó đóng góp cho sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Đây cũng chính là nguồn cảm hứng và động lực để Ajinomoto Việt Nam triển khai các chương trình, sáng kiến dành cho các “chủ nhân tương lai” của đất nước như học bổng “Cho em đến trường” và dự án Bữa ăn học đường”.

Bên cạnh đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản, buổi lễ còn tiếp đón ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Lê Thị Mỹ Phượng - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai, bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Nai cùng đại diện các cơ quan ban ngành tại địa phương.

Quỹ học bổng 'Cho em đến trường' trao tặng 400 suất cho học sinh Đồng Nai - 3

Lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Nai và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại sự kiện.

Tại buổi lễ, Công ty Ajinomoto Việt Nam - đơn vị sáng lập Quỹ học bổng “Cho em đến trường” trao tặng 200 suất học bổng trị giá 220 triệu đồng cùng cặp sách. Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam trao tặng 200 suất học bổng tương ứng với 220 triệu đồng.

Quỹ học bổng 'Cho em đến trường' trao tặng 400 suất cho học sinh Đồng Nai - 4

Ông Tsutomu Nara - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam trao tặng học bổng và cặp sách cho học sinh hiếu học tỉnh Đồng Nai.

Ra đời từ năm 2004 với sứ mệnh chắp cánh cho thế hệ tương lai tìm kiếm tri thức, Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đến nay trao tặng hơn 5.800 suất học bổng tương đương hơn 5,5 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đồng Nai. 

Qua gần hai thập kỷ tiếp sức đến trường, Quỹ học bổng trở thành nguồn hỗ trợ kịp thời trên con đường học vấn của nhiều thế hệ học sinh địa phương, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn như đại dịch COVID-19.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn