Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tạm thời ngăn chặn việc Chính phủ đóng cửa

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 01/10/2023 11:03:16 +07:00
(VTC News) -

Theo Reuters, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời cho phép Chính phủ Liên bang tiêp tục hoạt động thêm 45 ngày.

Tối 30/9 theo giờ địa phương, Quốc hội Mỹ đã thông dự luật ngân sách tạm thời với sự ủng hộ áp đảo của các thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ cho phép Chính phủ Liên bang tiếp tục hoạt động đến ngày 17/11.

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ chiếm đa số tỷ lệ ủng hộ dự luật ngân sách tạm thời là 88-9, trong khi đó Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số con số này 335-91. Hầu hết các thành viên đảng Dân chủ ở lưỡng viện đều ủng hộ dự luật.

Dự luật ngân sách tạm thời sẽ được Tổng thống Joe Biden để ký thành luật trước thời hạn 12h đêm 30/9 theo giờ địa phương. (Ảnh: Reuters)

Dự luật ngân sách tạm thời sẽ được Tổng thống Joe Biden để ký thành luật trước thời hạn 12h đêm 30/9 theo giờ địa phương. (Ảnh: Reuters)

Dự luật này bao gồm 16 tỷ USD hỗ trợ các nạn nhân thảm họa thiên tai, nhưng không bao gồm viện trợ cho Ukraine, các khoản cắt giảm hay ngân sách cho các thay đổi trong chính sách biên giới. 

Dự luật ngân sách tạm thời được Quốc hội Mỹ thông qua sẽ được Tổng thống Joe Biden để ký thành luật trước thời hạn 12h đêm 30/9 theo giờ địa phương (khoảng 11h trưa 1/10 giờ Việt Nam).

Trong tuyên bố ngay sau khi dự luật được Thượng viện thông qua, Tổng thống Biden đã ghi nhận nỗ lực của Quốc hội nhằm giúp Chính phủ không phải đóng cửa. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cũng bày tỏ hy vọng khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine sẽ sớm được thông qua.

Việc lưỡng đảng Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách ngắn hạn sẽ giúp hai bên có đủ thời gian để tiếp tục đàm phán và thỏa hiệp về các dự luật ngân sách cho cả năm tài khóa 2024.

Việc Quốc hội Mỹ tìm được sự đồng thuận cho dự luật ngân sách tạm thời đã ngăn việc Chính phủ Liên bang đòng cửa lần thứ 4 chỉ trong 10 năm trở lại gần đây. Việc đóng cửa có nghĩa là hầu hết trong số 4 triệu nhân viên của Chính phủ sẽ không được trả lương - dù họ có làm việc hay không và cũng sẽ dẫn tới việc ngừng cung cấp một số dịch vụ liên bang, từ công viên quốc gia đến cơ quan quản lý tài chính.

Các cơ quan cấp liên bang của Mỹ dù đứng trước nguy cơ đóng cửa vẫn đưa ra một số kế hoạch duy trì hoạt động ở một số lĩnh vực quan trọng như hàng không, bảo vệ biên giới và hỗ trợ an sinh xã hội.

“Người dân Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm. Chính phủ sẽ không đóng cửa tối nay” - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện thuộc đảng Dân chủ Chuck Schumer nói sau cuộc bỏ phiếu.

“Đảng Dân chủ đã nói ngay từ đầu rằng giải pháp duy nhất để tránh việc đóng cửa Chính phủ là lưỡng đảng có cùng một mục tiêu. Chúng tôi rất vui vì Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cuối cùng đã chú ý đến thông điệp của chúng tôi", ông Schumer nhấn mạnh.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn