Quan lớn Trung Quốc tự nhận là 'chưởng môn' trong đại án tham nhũng gia tộc

Tư liệuThứ Sáu, 08/09/2023 08:53:40 +07:00
(VTC News) -

Đại án của Cựu Phó chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc được xem là một điển hình cho cái gọi là "gia tộc tham nhũng".

"Khi được tin tưởng bổ nhiệm làm lãnh đạo tỉnh Giang Tây, tôi nên nghiêm khắc với với bản thân và toàn tâm toàn ý phục vụ người dân. Tuy nhiên, khi tôi và gia đình tới đây thì lại mưu cầu lợi ích cá nhân. Đây chính là sự tha hóa quyền lực. Giờ có thả tôi ra, tôi cũng chẳng còn mặt mũi để gặp ai", đây là những lời nói ăn năn, sự hối hận muộn màng sau khung sắt của Tô Vinh – cựu Phó chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết, cả vợ, con trai và thậm chí cả những người họ hàng gần xa khác nhau của Tô Vinh đều lợi dụng quyền lực của vị quan này để trục lợi.

"Có hơn 10 người thân của Tô Vinh liên quan đến vụ án. Bản thân Tô Vinh tự nhận là 'chưởng môn' trong đại án tham nhũng của gia đình. Một điển hình cho thể loại gia tộc tham nhũng", ông Trương Phủ, thành viên CCDI, cho hay.

Tô Vinh thuật lại quá trình phạm tội trong một bộ phim tài liệu. (Ảnh: CCTV)

Tô Vinh thuật lại quá trình phạm tội trong một bộ phim tài liệu. (Ảnh: CCTV)

Tô Vinh là quan chức cấp phó bậc trung ương đầu tiên "ngã ngựa" vì tội tham nhũng sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (năm 2012). Trước khi làm Phó chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, Tô Vinh đã từng giữ các chức vụ Phó bí thư tỉnh ủy Cát Lâm, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hải, Bí thư tỉnh ủy Cam Túc và Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây.

Năm 2013, khi đoàn thanh tra của CCDI tiến hành công tác kiểm tra tỉnh Giang Tây, họ đã nắm bắt được những thông tin đáng chú ý trong những cuộc trò chuyện với các cán bộ địa phương.

"Khi đó, một cán bộ địa phương cho biết họ vừa tổ chức xong Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Giang Tây và Tô Vinh đã mất gần 50 phiếu tín nhiệm. Tại Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc sau đó, Tô Vinh lại mất gần 70 phiếu nữa. Với tư cách là bí thư tỉnh ủy, để mất nhiều số phiếu như vậy chứng tỏ có một sự bất mãn không nhỏ với Tô Vinh", Ninh Đình Linh, thanh tra của CCDI, cho hay.

Theo CCDI, sau đó ngày càng có nhiều người phản ánh đoàn thanh tra về những vấn đề khác nhau của Tô Vinh khi ông nắm quyền ở Giang Tây, đặc biệt có thông tin cho rằng ông này đã lợi dụng chức quyền để cho người thân và họ hàng can thiệp vào các dự án xây dựng ở Giang Tây, nhúng tay việc đề bạt cán bộ và nhân sự, nhận tiền hối lộ.

Sau khi CCDI tiến hành điều tra, các vấn đề trên đều được xác minh đúng sự thật.

Vợ của Tô Vinh là Vu Lệ Phương, còn được gọi là “chị Vu”. Rất nhiều người phản ánh rằng bà này nhiều lần can thiệp vào công việc của chính quyền địa phương, tạo ra những ảnh hưởng tương đối tiêu cực.

Thị trấn Cảnh Đức ở tỉnh Giang Tây là làng nghề gốm sứ nổi tiếng. Để có thể nhờ Vu giúp đỡ, nhiều người đã mua các loại đồ sứ quý giá về làm quà. Vu không những chẳng từ chối bất kỳ món quà nào mà thậm chí còn chủ động "mời chào”.

CCDI cho biết qua điều tra, Tô Vinh bản đầu không hủ bại như vậy. Khi còn giữ các vụ ở Thanh Hải và Cam Túc, Tô Vinh cũng mắc một số khuyết điểm nhưng đều là vấn đề nhỏ. Đến khi giữ chức ở Giang Tây, quan chức này mới biến chất và tham nhũng. Sự thay đổi của Tô Vinh cũng được con trai Tô Thiết Chí xác nhận.

"Khi đến Giang Tây, bố tôi bắt đầu cảm giác đó có thể là nhiệm kỳ cuối cùng. Trước đó, ông ấy sẽ không giới thiệu cấp dưới hay bạn bè của mình cho chúng tôi. Khi còn ở Thanh Hải, tôi không biết bất kỳ cán bộ địa phương nào và ở Cam Túc cũng vậy", Tô Thiết Chí cho biết trong lời khai.

Tô Thiết Chí thừa nhận sau đó đã lợi dụng mối quan hệ với những quan chức được bố giới thiệu để giúp bạn bè, người thân có được các dự án và nhận được những khoản “tri ân” không nhỏ từ họ.

Đêm giao thừa trước khi Tô Vinh bị bắt, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát sóng chương trình đặc biệt về truyền thống gia đình. Tô Vinh chia sẻ khi TV chiếu đến chương trình này, ông cảm thấy chột dạ và không dám xem.

“Tôi là một người cha tồi, một người chồng vô dụng. Là lỗi của tôi đã khiến vợ trở nên tham lam, khiến con trai sa lầy tham nhũng. Tôi không chỉ tự hủy hoại bản thân mình, mà còn đẩy cả nhà rơi xuống vực thẳm. Nếu họ không phải là vợ con của một bí thư, nếu tôi không phải là một bí thư tỉnh ủy, thì mọi chuyện đã không đến bước này”, Tô Vinh bày tỏ sự hối hận.

Theo kết quả điều tra của CCDI, từ năm 2002 - 2014, Tô Vinh đã lợi dụng các chức vụ của bản thân để giúp đỡ cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp thu lợi bất chính, từ đó nhận hối lộ số tiền và hiện vật tổng trị giá hơn 116 triệu nhân dân tệ (hơn 380 tỷ đồng). Ngoài ra, tham quan họ Tô cũng không thể giải thích cho nguồn gốc về số tài sản lên tới 80 triệu nhân dân tệ (hơn 262 tỷ đồng) của bản thân.

Tháng 1/2017, Tô Vinh đã bị Tòa án nhân dân thành phố Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông tuyên án chung thân.

Hoa Vũ((Nguồn: IFeng))
Bình luận
vtcnews.vn