Quân đội Mỹ chuyển nhiên liệu đến gần Đài Loan

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 12/01/2024 06:25:22 +07:00
(VTC News) -

Mỹ xác nhận chuyển một lượng lớn nhiên liệu từ căn cứ quân sự ở Hawaii tới các cơ sở lưu trữ ở Philippines.

Hôm 11/1, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Manila Kanishka Gangopadhyay xác nhận Washington đã chuyển chuyến hàng nhiên liệu từ một trong các căn cứ hải quân của nước này ở Hawaii đến một cơ sở lưu trữ thương mại ở Vịnh Subic (Philippines) - căn cứ quân sự cũ của Mỹ.  

Ông Kanishka Gangopadhyay nói thêm chuyến giao hàng này là “một trong nhiều lô hàng nhiên liệu sạch, an toàn” nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết về quy mô thực tế của lô hàng. Tuy nhiên, vị này nhấn mạnh chuyến hàng được thực hiện với sự hợp tác đầy đủ với các cơ quan hữu quan của Philippines. 

Hình ảnh tàu Mỹ cập cảng Rivera ở Vịnh Subic, Philippines. (Ảnh: Getty)

Hình ảnh tàu Mỹ cập cảng Rivera ở Vịnh Subic, Philippines. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Philippines Imee Marcos, người giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Philippines, chỉ trích động thái trên, khẳng định việc chuyển nhiên liệu được thực hiện trong “im lặng mà không có lời giải thích” của cả chính quyền Philippines và Mỹ.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Bongbong Marcos nhấn mạnh người dân Philippines có quyền biết về những chuyến hàng như vậy và việc thực hiện những động thái bí mật chỉ làm tăng thêm lo ngại về một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc.

Vị này cũng lưu ý rằng Vịnh Subic không phải là địa điểm nằm trong Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao giữa Philippines và Mỹ - vốn cho phép Washington tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này, đồng thời đặt câu hỏi về nơi dự kiến ​​sẽ lưu trữ hàng triệu gallon nhiên liệu. 

Thông tin này được đưa ra sau khi thượng nghị sĩ Philippines nêu lên mối lo ngại rằng Washington đang chuẩn bị sẵn các nguồn cung cấp quân sự cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.  

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã leo thang trong những năm gần đây. Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Mỹ dù chính thức công nhận chính sách “Một Trung Quốc” nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ chính quyền Đài Loan và tuyên bố sẽ bảo vệ hòn đảo này trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Bắc Kinh. 

Diễn biến của lô hàng nhiên nhiên liệu Mỹ đến Philippines diễn ra trước thềm bầu cử người đứng đầu Đài Loan vào cuối tuần này. Một số ứng cử viên đã bày tỏ mong muốn hướng tới nền độc lập của Đài Loan, trong khi Bắc Kinh cảnh báo “độc lập của Đài Loan đồng nghĩa với chiến tranh”. 

Bắc Kinh nhiều lần bày tỏ ý định tìm kiếm sự thống nhất hòa bình với hòn đảo này. Trong bài phát biểu đầu năm mới, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Đài Loan “chắc chắn sẽ được thống nhất” với lục địa Trung Quốc. Đồng thời, ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ sẵn sàng sử dụng hành động quân sự nếu hòn đảo quyết định tìm kiếm độc lập chính thức.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn