Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên phóng vệ tinh do thám

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/11/2023 22:27:11 +07:00

Tối 21/11, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng vật thể mà Bình Nhưỡng tuyên bố là vệ tinh do thám.

Theo hãng tin Yonhap, tối 21/11, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng vật thể mà Bình Nhưỡng tuyên bố là vệ tinh do thám.

Trước đó, ngày 20/11, ông Kang Ho-pil, Cục trưởng Tác chiến Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc, đã lên tiếng khuyến cáo Triều Tiên “dừng ngay lập tức” các hoạt động chuẩn bị cho vụ phóng vệ tinh do thám quân sự tiếp theo và đe dọa sẽ có “các biện pháp cần thiết” nếu kế hoạch này vẫn tiếp diễn.

Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên qua truyền hình ở Seoul, ngày 24/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên qua truyền hình ở Seoul, ngày 24/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Ông Kang Ho-pil tuyên bố: “Nếu Triều Tiên vẫn tiếp tục với kế hoạch phóng vệ tinh do thám quân sự của mình bất chấp cảnh báo của chúng tôi, quân đội của chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân”, nhưng từ chối cung cấp chi tiết về các biện pháp tiềm năng này.

Triều Tiên đã tiến hành 2 lần phóng nhằm đưa vệ tinh do thám lên quỹ đạo vào tháng Năm và tháng Tám vừa qua.

Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Triều Tiên bị cấm sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào.

(Nguồn: Vietnamplus/Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn