Quân đảo chính Guinea sẽ gặp nội các để chuyển giao quyền lực

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/09/2021 15:58:26 +07:00
(VTC News) -

Các lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự ở Guinea sẽ gặp các thành viên trong nội các vào 6/9 để thảo luận về quá trình chuyển giao quyền lực.

Nhóm binh sĩ Guinea đứng đầu cuộc đảo chính ở thủ đô mới đây đã thông báo giới nghiêm toàn quốc và thay thế các lãnh đạo khu vực bằng thành viên quân đội.

Nhóm này cũng tuyên bố sẽ gặp các bộ trưởng nội các của Tổng thống Conde và các quan chức cấp cao khác vào 11h sáng 6/9 (giờ địa phương) ở thủ đô Conakry, để thảo luận về việc chuyển giao quyền lực.

Quân đảo chính Guinea sẽ gặp nội các để chuyển giao quyền lực - 1

(Ảnh minh họa: Reuters)

Trước đó không lâu, Bộ Quốc phòng Guinea khẳng định cuộc nổi dậy đã bị dập tắt và họ đã đẩy lùi nhóm tấn công.

Hôm 5/9, một số binh sĩ thuộc các lực lượng đặc nhiệm của quân đội Guinea, do ông Doumbouya dẫn đầu, bất ngờ đảo chính giành quyền lực ở Conakry và bắt giữ Tổng thống Alpha Conde. Họ tuyên bố sẽ giải tán chính phủ và hiến pháp, đóng cửa các biên giới trong một tuần.

Tuy nhiên chưa rõ tung tích ông Conde và đến nay ông vẫn từ chối từ chức, theo hai nguồn tin của Bloomberg.

Sự kiện đã thu hút nhiều phản ứng từ các nhà quan sát và cộng đồng quốc tế. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ “bất kỳ sự tiếp quản chính phủ bằng vũ lực nào” và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Conde.

Cộng đồng Kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi Chủ tịch ECOWAS, Tổng thống Ghana Nana Akuffo-Addo, gọi đây một cuộc đảo chính có chủ đích, trong khi Liên minh châu Phi cho biết họ sẽ họp khẩn cấp và thực hiện “các biện pháp thích hợp”.

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg, Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp