Quan chức Nga: Washington khó chịu vì đi sau Moskva về vũ khí siêu thanh

Thời sự quốc tếThứ Ba, 25/04/2023 08:38:43 +07:00

Vụ trưởng Vụ Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mỹ cảm thấy khó chịu vì Moskva đã đi trước họ rất nhiều về các vũ khí siêu thanh tiên tiến.

Vụ trưởng Vụ Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Vladimir Yermakov, nói với hãng tin TASS hôm 24/4 rằng, nỗ lực của Mỹ để đuổi kịp vũ khí siêu thanh Nga cho đến nay vẫn chưa hiệu quả lắm.

Quan chức Nga: Washington khó chịu vì đi sau Moskva về vũ khí siêu thanh - 1

Nga phóng tên lửa. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Mặc dù vậy, Vụ trưởng Yermakov khẳng định: "Mỹ vẫn là một nước công nghệ cao với ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới và rồi có ngày họ sẽ hoàn thành các dự án vũ khí siêu thanh của mình".

Tuy nhiên ngay cả khi đó, ông Yermakov nói, "các chuyên gia của chúng tôi sẽ lại tạo ra những bước phát triển mới về vũ khí".

Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Dựa trên các mục tiêu quốc phòng hiện nay và các mối đe dọa đang hình thành, chúng tôi sẽ tiếp tục bình tĩnh và từng bước làm cho vũ khí của chúng tôi trở nên hoàn hảo".

Trung Hiếu(VOV.VN/TASS)
Bình luận
vtcnews.vn