PTT Vũ Đức Đam: 'Phải giữ bằng được an toàn cho các bệnh viện ở Hải Dương'

Tin tứcThứ Năm, 28/01/2021 16:32:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Phó Thủ tướng, Hải Dương phải giữ bằng được an toàn cho các bệnh viện, các cơ sở y tế nâng mức báo động, tất cả thầy thuốc tự đặt mức cảnh giác cao hơn.

Chiều 28/1, tại buổi họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, với ổ dịch ở Hải Dương, việc cần làm hiện nay là nâng mức báo động, đặc biệt là giữ bằng được an toàn cho các bệnh viện. 

"Hải Dương phải giữ bằng được an toàn cho các bệnh viện. Các cơ sở y tế, thầy thuốc phải nâng mức báo động lên cao nhất, tự đặt mức cảnh giác cao hơn trước đây. Chúng ta phải hiểu là những trường hợp có triệu chứng ho, sốt đều có thể đến bệnh viện, chỉ cần một người lây bệnh thì rất nguy hiểm.

Vì vậy, chúng ta phải giữ chặt hệ thống y tế. Bệnh nhân nội trú phải được theo dõi và kiểm tra sức khoẻ thường xuyên. Kiên quyết không được để như Đà Nẵng. Ngoài Chí Linh, Hải Dương và Quảng Ninh, các tỉnh khác cũng phải thực hiện nghiêm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

PTT Vũ Đức Đam: 'Phải giữ bằng được an toàn cho các bệnh viện ở Hải Dương' - 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với Sở Y tế các tỉnh/thành phố chiều nay tại Bộ Y tế.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, theo Phó Thủ tướng, nhiều nơi hiện nay làm việc rất cầm chừng. Thậm chí, mặc dù có văn bản yêu cầu phải chỉ đạo tự kiểm tra, tự cập nhật trên bản đồ COVID-19, nơi nào màu xanh mới được hoạt động, nhưng nhiều nơi vẫn rất hời hợt.

"Qua trường hợp ổ dịch xảy ra ở Chí Linh, mọi người phải tự đặt ra câu hỏi là liệu có xảy ra với tỉnh mình không? Có tỉnh nào dám chắc sẽ không xảy ra ở tỉnh tôi không? Điều đầu tiên tôi luôn phải nhắc là tuyệt đối không chủ quan.

Các địa phương không có dịch hiện nay càng không được chủ quan. Nếu làm nghiêm thì sao có chuyện như ở Hải Dương và Vân Đồn? Mọi người không được chủ quan, đừng nghĩ dịch xảy ra ở đâu chứ không xảy ra ở chỗ mình. Giờ phải làm quyết liệt cho tôi, đừng để sau này phải hối hận. Nếu 10 nơi như Hải Dương thì Bộ Y tế cũng “chịu", Phó Thủ tướng nói.

Ngoài việc khoanh vùng, dập dịch tại các ổ dịch hiện nay, các địa phương cần khẩn trương kiểm tra, rà soát những trường hợp không tuân thủ đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Nếu phát hiện ai không tuân thủ thì phải xử lý nghiêm.

Phó Thủ tướng đề nghị, giờ ai không đeo khẩu trang thì phải phạt nặng. Phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Các đô thị, thành phố bắt đầu phải kiểm tra, rà soát, phát hiện ai không đeo khẩu trang phải phạt ngay.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp