Hải Dương và Quảng Ninh khả năng thêm nhiều ca COVID-19 mới

Tin tứcThứ Năm, 28/01/2021 16:13:08 +07:00
(VTC News) -

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, có thể thời gian tới Hải Dương và Quảng Ninh sẽ thêm những ca COVID-19 mới, nhưng người dân không nên quá lo ngại.

Ngày 28/1, tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 với Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo cho biết, ở Hải Dương, virus có thể tồn tại trong cộng đồng tối thiểu 10 ngày. Virus lây lan rất nhanh, thậm chí chỉ 3 ngày là hết một vòng lây nhiễm.

Do đó, trong chiều và tối nay, khả năng sẽ phát hiện thêm nhiều ca bệnh khác, nhưng người dân không nên quá lo ngại. Bởi cơ quan chức năng khoanh vùng rất nhanh chóng và rộng hơn nhiều. Riêng ở Hải Dương tính tới thời điểm hiện tại cơ quan chức năng lấy 4.000 mẫu xét nghiệm, thậm chí Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm lên tới tận F3. Vì vậy, chúng ta không nên quá lo ngại.

Hải Dương và Quảng Ninh khả năng thêm nhiều ca COVID-19 mới - 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19.

Phó thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh tùy tình hình địa bàn để chủ động quyết định các khu cách ly, phong tỏa. Ví dụ ở Hải Dương, ngoài Chí Linh, nếu cảm thấy khu vực nào cần thì lãnh đạo tỉnh có thể tự quyết định phong toả luôn khu vực đó.

“Nhân đây tôi cũng kêu gọi nhân dân phát hiện ca bệnh lập tức phải khoanh vùng, nếu là F1 phải coi là F0, là F2 phải coi luôn là F1", Phó Thủ tướng Đam nhấn mạnh.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp