PTT Vũ Đức Đam: 'Cố gắng dập dịch COVID-19 ở Hải Dương trong 10 ngày'

Tin tứcThứ Năm, 28/01/2021 16:03:00 +07:00
(VTC News) -

"Mặc dù virus lây lan rất nhanh, nhưng chúng ta phải cố gắng nhanh hơn, phấn đấu trong 10 ngày sẽ khoanh vùng và dập được ổ dịch này".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19 nói tại buổi họp trực tuyến với Sở Y tế các tỉnh/thành phố trên cả nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 28/1.

Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, Phó Thủ tướng cho biết, ngoài những ca bệnh hiện tại, còn những ca bệnh nhập cảnh và những trường hợp vượt biên trái phép vào Việt Nam. Vì vậy, không chỉ có các cơ quan chức năng, mà phải phát động toàn dân về việc phát hiện những trường  hợp nhập cảnh vào nước ta.

Những ai có người nhà về người nước ngoài thì phải báo hoặc phát hiện trong khu vực có ai từ nước ngoài về cũng phải khai báo. "Nếu chúng ta làm tốt, chắc chắn dịch sẽ không bùng phát ở Việt Nam nữa, có chăng chỉ vài mũi nhỏ. Có kiểm soát được dịch hay không là ở mỗi người chúng ta", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

PTT Vũ Đức Đam: 'Cố gắng dập dịch COVID-19 ở Hải Dương trong 10 ngày' - 1

 

Về công tác khai báo y tế, cách ly tập trung, theo Phó Thủ tướng, hiện có một số địa phương vẫn chưa làm nghiêm, thậm chí một số nơi đề nghị khai báo trước khi về nước, nhưng có người về tới sân bay rồi mới khai báo, như vậy là không nghiêm túc.

Ngoài ra, công tác di chuyển những trường hợp thuộc diện cách ly từ sân bay về khu cách ly tập trung có nơi vẫn còn hời hợt.

"Từ nay tôi yêu cầu nâng thời gian cách ly từ 14 ngày lên 21 ngày để đảm bảo công tác phòng chống dịch được hiệu quả", Phó Thủ tướng nói.

Video: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện với 3 người tình nguyện đầu tiên tiêm vaccine COVID-19

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp