Phòng không Nga dễ dàng bắn hạ bom lượn thông minh của Mỹ

Quân sựThứ Tư, 29/03/2023 10:03:00 +07:00
(VTC News) -

Theo TASS, quân đội Nga sở hữu nhiều hệ thống phòng không có đủ khả năng đánh chặn vũ khí dẫn đường chính xác cao của Mỹ, kể cả bom lượn GLSDB.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Alexander Mikhaylov, người đứng đầu Cục Phân tích Chính trị-Quân sự nhận định, vũ khí dẫn đường chính xác của Mỹ hoàn toàn có thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không Tor-M2, Buk-M3 và S-350 đang được biên chế trong quân đội Nga.

Cũng theo ông Mikhaylov, các hệ thống vũ khí khó đánh chặn như bom lượn thông minh GLSDB không phải là vấn đề lớn đối với Tor-M2, Buk-M3 và S-350.

Ông Mikhaylov cho biết thêm, bom lượn GLSDB có tầm tấn công khoảng 150 km và được phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS. Chuyên gia này mô tả GLSBD một cách đơn giản như một quả bom thông minh được gắn trên đạn rocket 227 mm.

Phòng không Nga dễ dàng bắn hạ bom lượn thông minh của Mỹ - 1

Bom đường kính nhỏ (SDB) GBU-39 được xem như "đầu đạn" của GLSDB, sau khi được triển khai nó có thể lượn trên không trong một thời gian trước khi bổ nhào tấn công mục tiêu. (Ảnh: Defense News)

"Nhờ vào lực đẩy của đạn rocket, GLSDB có thể tấn công các mục tiêu tầm xa. Khi rocket bay đến độ cao cần thiết GLSDB sẽ tách ra và lượn trên không trước khi bổ nhào tấn công mục tiêu”, ông Mikhaylov giải thích.

Theo ông Mikhaylov, GLSDB phải bị đánh chặn khi quả bom này lượn trên không trước khi nó bổ nhào xuống mục tiêu. Các hệ thống phòng không tầm gần như Tor-M2 và tầm trung như Buk-M2 và Buk-M3 và S-350 có thể đánh chặn GLSDB tương tự như cách chúng đã làm với đạn rocket của HIMARS.

Trước đó, ngày 28/3, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov thông báo, lực lượng phòng không nước này đã lần đầu tiên đánh chặn được một quả bom thông minh GLSDB ở Ukraine.

Phát ngôn viên Konashenkov nói: “Trong 24 giờ qua, năng lực phòng không đánh chặn 18 rocket phóng đi từ hệ thống pháo phản lực HIMARS và một quả bom có dẫn đường GLSDB”.

GLSDB là bom dẫn đường chính xác và được coi là một vũ khí tấn công tầm xa của quân đội Ukraine do Mỹ viện trợ nhằm ngăn cản bước tiến lực lượng Nga ở Donetsk, trong đó có Bakhmut. Đáng chú ý, những quả bom này có khả năng nhắm trúng mục tiêu cách xa 150 km, mở rộng khả năng của Ukraine nhằm tấn công vào sâu trong phòng tuyến của Nga.

Phòng không Nga dễ dàng bắn hạ bom lượn thông minh của Mỹ - 2

Ghép nối bom đường kính nhỏ và rocket M26. (Ảnh: Defence24)

Theo lý thuyết, GLSDB sẽ giúp Ukraine tấn công các mục tiêu ở Crimea và phần lớn vùng Donbass với độ chính xác cao. Hiện giờ, loại hỏa tiễn tầm xa nhất của quân đội Ukraine là M31 dẫn đường bằng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), có tầm bắn khoảng 80 km.

GLSDB là loại vũ khí với 2 phần kết hợp với nhau gồm phần động cơ rocket M26 và phần đầu đạn là loại Bom đường kính nhỏ (SDB) GBU-39.

Mỹ bắt đầu kế hoạch cung cấp cho Ukraine loại bom GLSDB từ tháng 2/2023.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn