Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai thực hiện Chỉ thị 16 chưa nghiêm

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 23/07/2021 19:55:03 +07:00
(VTC News) -

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, qua thực tế kiểm tra cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn TP Biên Hòa chưa nghiêm.

Ngày 23/7, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nhận định về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dịch đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đồng Nai đã quyết tâm, triển khai nhiều biện pháp cần phải quyết tâm hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để kiểm soát dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai thực hiện Chỉ thị 16 chưa nghiêm - 1

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Đồng Nai thực hiện thật nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng, qua thực tế kiểm tra cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn TP Biên Hòa chưa nghiêm. "Giãn cách phải ra giãn cách, người dân còn đi đầy đường", Phó Thủ tướng nói và cho biết, trong giai đoạn hiện nay, ý thức chấp hành của người dân quyết định phần lớn việc có kiểm soát được dịch hay không.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phải quán triệt, thực hiện nghiêm việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, thực hiện nghiêm quy định giãn cách. "Đồng Nai cần rà soát từng xóm, từng xã, từng khu vực, khoanh vùng các khu phong tỏa để sớm làm sạch F0 trong cộng đồng. Xét nghiệm phải quây khu vực thật nhỏ không tràn lan, phải giãn cách thật tốt", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Đồng Nai phải quyết liệt hơn nữa, nơi nào để người từ các địa phương khác về mà không khai báo y tế thì yêu cầu kỷ luật lãnh đạo địa phương. Tỉnh phải xác định từng khu phố, từng thôn ấp, nơi nào màu xanh (vùng an toàn) để vây chặt, không cho người từ chỗ khác xâm nhập. Phân khu càng nhỏ càng tốt, nơi nào có nguy cơ cao thì thực hiện xét nghiệm test nhanh trước. Phải dự phòng kit test nhanh để thực hiện khi cần thiết, đặc biệt ở các khu nhà trọ nguy cơ cao.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai thực hiện Chỉ thị 16 chưa nghiêm - 2

Nhân viên y tế tỉnh Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương tại chợ Phước Thái, huyện Long Thành.

Chủ tịch UBND Đồng Nai Cao Tiến Dũng thừa nhận một số nơi thực hiện Chỉ thị 16 chưa nghiêm túc, ý thức của người dân chưa cao. "Lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo nơi nào thực hiện không nghiêm sẽ kỷ luật lãnh đạo địa phương đó", ông Dũng nói

Về chiến lược xét nghiệm, Đồng Nai đề nghị đoàn của Bộ Y tế chỉ đạo chiến lược công tác xét nghiệm để dập dịch tại ổ dịch Công ty Changshin Việt Nam và ở TP Biên Hòa.

Về chiến lược khoanh vùng xanh, lãnh đạo tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh soạn thảo văn bản để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh bảo vệ các vùng xanh trong tỉnh. Cá nhân nào vi phạm sẽ xử phạt vi phạm hành chính, thậm chỉ xử phạt hình sự để mang tính răn đe.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, trong đợt dịch lần thứ 4, tỉnh Đồng Nai ghi nhận ca dương tính đầu tiên là người về từ Đà Nẵng, các ca lẻ tẻ là những người đến từ TP.HCM, Bình Dương.

Ngày 27/6, ghi nhận ca dương tính trong những người ở Đồng Nai buôn bán tại chợ Hóc Môn, TP.HCM, tạo ổ dịch lớn tại 4 xã Gia kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, huyệnThống Nhất và 2 ổ dịch nhỏ tại huyện Trảng Bom, TP Biên Hòa. Đến nay, ổ dịch này đã cơ bản được kiểm soát.

Ngày 7/7, ghi nhận một số ca dương tính là tiểu thương về từ chợ Bình Điền và chợ Thủ Đức, TP.HCM, buôn bán tại các chợ trong tỉnh. Qua truy vết phát hiện đã có sự lây nhiễm thứ phát, tạo ra 3 ổ dịch lớn tại các chợ: Tân Biên, Hoá An, Phước Tân của TP Biên Hòa và các ổ dịch nhỏ tại nhiều chợ ở các huyện, thành phố trong tỉnh, rồi từ các chợ lây nhiễm ra cộng đồng với nhiều ổ dịch.

Ổ dịch tại công trình xây dựng dự án Swanbay tại Cù lao Đại Phước, H.Nhơn Trạch có nguồn lây từ các công nhân, chuyên gia đến từ TP.HCM, đã có gần 100 ca nhiễm bệnh trong các khu nhà trọ và tại các xã khác trên địa bàn H.Nhơn Trạch.

Lây nhiễm thứ phát từ các ổ dịch trong tỉnh và những người nhiễm bệnh về từ TP.HCM, Bình Dương tiếp tục lan rộng ra các huyện, thành phố; xâm nhập vào nhiều doanh nghiệp, khu nhà trọ, khu dân cư. Trong đó, có ổ dịch lớn và phức tạp hiện nay liên quan đến Công ty TNHH Changshin tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 40 doanh nghiệp có ca dương tính với COVID-19.

Bên cạnh đó, đã có gần 30 nhân viên y tế của các bệnh viện, phục vụ khu cách ly, cán bộ y tế tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm… cũng bị nhiễm bệnh.

Theo ông Vũ, Đồng Nai đã chuyển đổi công năng 3 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, 1 Trung tâm y tế huyện thành các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Thành lập 6 bệnh viện dã chiến và 2 khu điều trị bệnh nặng tại 2 bệnh viện đa khoa tỉnh với quy mô 100 giường bệnh. Tổng số giường điều trị bệnh nhân COVID-19 đến nay là 4.000 giường.

Từ đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm ở Đồng Nai đã tăng lên 2.006 ca, trong đó 1.878 ca được ghi nhận trong 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp