Phó Thủ tướng làm rõ thông tin đường bộ phí chồng phí

Kinh tếThứ Sáu, 14/06/2013 05:50:00 +07:00

(VTC News) – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm rõ thông tin chồng chéo thu phí đường bộ gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

(VTC News) – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm rõ thông tin chồng chéo thu phí đường bộ gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Tại phiên chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 14/6, nhiều đại biểu đã đề nghị Phó Thủ tướng làm rõ việc vừa thu phí bảo trì đường bộ, vừa thu phí tại các trạm BOT gây bức xúc cho người tham gia giao thông.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
Theo Phó Thủ tướng, không hề có sự trùng lặp này. Trên quốc lộ 1 hiện nay có 33 trạm thu phí và sắp có thêm 17 trạm mới, tuy nhiên, cứ cách 70km mới có một trạm thu phí.
Theo quy định của Chính phủ, Nhà nước được quyền thu phí bảo trì, bảo dưỡng đường bộ. Đồng thời do ngân sách còn khó khăn, Nhà nước bắt buộc phải kêu gọi các doanh nghiệp bỏ tiền ra xây dựng một số đoạn đường và các doanh nghiệp này được phép xây trạm thu phí.
"Các doanh nghiệp này chỉ đặt trạm thu phí trên những đoạn mà doanh nghiệp bỏ tiền ra xây", Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh.
Đồng thời, Phó thủ tướng cho biết thêm rằng Chính phủ đang quyết tâm hoàn thành đoạn còn lại của quốc lộ 1 và quốc lộ 14, trong đó ưu tiên trước nhất là đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ. Vốn sử dụng được huy động từ phát hành trái phiếu Chính phủ và tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân đứng ra đầu tư.
Theo Phó Thủ tướng, trong 5 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục chuyển biến tích cực. Lạm phát được kiểm soát, giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,06%; 5 tháng tăng 2,35%, là mức thấp nhất trong 4 năm qua. Từ nay đến cuối năm, Chính phủ kiên trì, nhất quán thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; theo dõi sát diễn biến tình hình để điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách, nhất là về tài khóa - tiền tệ, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu quyết liệt hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 mà Quốc hội đã đề ra.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến các giải pháp cụ thể như Chính phủ tháo gỡ khó khăn, hướng dòng vốn tín dụng vào các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có thị trường, cho vay tiêu dùng cá nhân, kích thích sức mua, góp phần tăng tổng cầu cho nền kinh tế. 
Thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng đến cuối năm 2013 là 12%, bình quân hàng tháng sẽ có thêm khoảng 40 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng cho nền kinh tế. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức tín dụng thành lập công ty quản lý tài sản của mình để xử lý nợ xấu. Phấn đấu đến cuối năm, sẽ xử lý được khoảng 105 nghìn tỷ đồng nợ xấu, đưa tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn vào năm 2015.


Châu Anh

Bình luận
vtcnews.vn