Phát hiện dấu chân khủng long ăn thịt cách đây 80 triệu năm

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 29/07/2016 08:33:00 +07:00

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện dấu chân khủng long sống cách đây 80 triệu năm ở một khu đất cách thủ đô Surce của Boliivia 40km.

Một dấu chân khủng long khổng lồ có chiều rộng khoảng 1,2m vừa được phát hiện ở Bolivia. Dấu chân này được cho là của loài khủng long Abelisaurus ăn thịt sống khoảng 80 triệu năm trước.

Khủng long Abelisaurus là loài sống lang thang ở Nam Mỹ thời xa xưa. Dấu chân được một hướng dẫn viên du lịch tại Maragua - nơi nổi tiếng với những truyền thuyết về khủng long.

long 1

 

long 2

Dấu chân của loài khủng long Abelisaurus

Theo các chuyên gia, các dấu chân tìm thấy là vết chân lớn nhất của loài khủng long nói trên được tìm thấy. Chuyên gia Apesteguia cho hay: "Dấu chân này là dấu chân lớn nhất so với những dấu chân đã được tìm thấy trước đây. Đó là kỷ lục về kích thước đối với khủng long ăn thịt thuộc kỷ Creta ở Nam Mỹ".

long 3

 

long 4

Dấu chân khá lớn để lại trên nền đất

Abelisaurus là loài khủng long có 2 chân, chiều dài từ 7-9m, ăn thịt. Phát hiện này có nhiều ý nghĩa cho quá trình nghiên cứu về loài khủng long của các nhà khoa học.

Nghi Dung (Theo BBC và QQ)
Bình luận
vtcnews.vn