Ông Trump lên tiếng sau khi bản khai vụ khám nhà được công bố

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 27/08/2022 06:54:56 +07:00

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/8 tuyên bố “không làm gì sai” sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản khai được sử dụng để khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

“Tôi không làm gì sai. Chúng tôi đã bị tấn công, chúng tôi đã bị đột nhập”, ông Trump nói, theo một bản ghi âm được chính vị cựu tổng thống chia sẻ trên mạng xã hội, CNN đưa tin.

“Họ mở các két an toàn, họ đưa những người phá khóa đến. Họ đưa nhiều điệp viên FBI đến - ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và ngay khi tôi có tỷ lệ ủng hộ cao nhất lịch sử. Đây là sự sỉ nhục với đất nước chúng ta, và nó thực sự không bao giờ kết thúc”, ông bổ sung.

Ông Trump lên tiếng sau khi bản khai vụ khám nhà được công bố - 1

Người biểu tình ủng hộ ông Trump sau khi khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago bị khám xét hôm 8/8. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, ông Taylor Budowich, người phát ngôn của ông Trump, tuyên bố vụ khám xét có động cơ hoàn toàn mang tính chính trị.

“Việc công bố một bản khai bị cắt bỏ nhiều phần và mang tính chính trị rõ ràng chỉ chứng tỏ rằng chính quyền Biden đang tuyệt vọng che đậy cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ, không cần thiết và ‘phi Mỹ’ chống lại Tổng thống Donald J. Trump”, ông Budowich viết trên Twitter ngay sau khi bản khai được công bố.

Dù vậy, một số đồng minh của ông Trump đã bày tỏ quan ngại về nội dung của bản khai - vốn mô tả số lượng lớn tài liệu nhạy cảm bị giữ ở các địa điểm không đảm bảo an ninh tại Mar-a-Lago trong nhiều tháng.

“Ông Trump thực sự cần một luật sư bảo vệ, nhất là bây giờ”, một đồng minh của ông nói.

Bản khai được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 26/8 - đã bị lược bỏ nhiều phần để bảo vệ sự an toàn của các nhân viên thực thi pháp luật - nêu ra lý do các nhà điều tra tin rằng có thể có vi phạm tại Mar-a-Lago, qua đó giúp Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhận được trát khám xét từ một thẩm phán liên bang.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn