Ông Trump cần một phó tướng cho 'trường hợp khẩn cấp'

Thời sự quốc tếThứ Hai, 05/02/2024 09:13:36 +07:00
(VTC News) -

Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định người đồng hành tranh cử của ông ở vị trí phó tổng thống phải là người lãnh đạo có năng lực trong trường hợp “khẩn cấp”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa để cạnh tranh với ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, đã nói rằng người đồng hành tranh cử tương lai của ông vào vị trí phó tổng thống phải có khả năng trở thành một tổng thống tốt nếu một “trường hợp khẩn cấp” xảy ra với chính quyền tương lai của ông.

Dữ liệu thăm dò mới nhất cho thấy ông Trump, 77 tuổi, đang dẫn trước cựu thống đốc Nam Carolina, Nikki Haley, trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Với các tiêu chí về người đồng hành tranh cử, ông Trump cho biết đó sẽ “luôn luôn phải là ai sẽ trở thành một tổng thống tốt". 

“Rõ ràng là bạn luôn phải nghĩ như vậy, vì trong trường hợp khẩn cấp, mọi chuyện đều có thể xảy ra phải không? Bất kể bạn là ai, mọi chuyện vẫn xảy ra. Nên đó phải là ưu tiên” - ông Trump nói thêm. 

Cựu Tổng thống khẳng định ông không có ý định đưa ra lựa chọn “trong một thời gian ngắn”. Dù vậy, ông đã nêu khả năng ứng cử của một số ứng cử viên tiềm năng. “Tôi đã gọi cho (Thượng nghị sĩ Nam Carolina) Tim Scott và nói rằng đối với tôi bạn là ứng cử viên sáng giá. Tôi đã dõi theo ông ấy và ông ấy là một người rất giỏi nhưng vẫn rất khiêm tốn". 

Trump cũng nói rằng ông để ý đến cả Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem. Noem từng nói rằng bà sẽ không bao giờ tranh cử với tư cách là ứng cử viên chống lại Trump vì không tin rằng mình hoặc bất kỳ ai khác có thể đánh bại ông. 

Các phương tiện truyền thông gần đây đưa tin rằng nhóm vận động tranh cử của Trump năm ngoái đã liên hệ với cựu đảng viên đảng Dân chủ Robert F. Kennedy Jr. để đánh giá sự quan tâm của ông với việc tranh cử. Kennedy hiện đang tranh cử tổng thống Mỹ, với tư cách là một ứng cử viên độc lập, và cả Trump, đã bác bỏ thông tin này. 

Phó tổng thống của Trump từ năm 2017 đến năm 2021 là cựu Thống đốc Indiana Mike Pence. Liên minh chính trị của họ đã kết thúc trong hoàn cảnh gay gắt sau cuộc biểu tình bạo lực tháng 1/2021 tại Điện Capitol Mỹ, sau khi ông Pence từ chối tuân thủ các yêu cầu của ông Trump nhằm ngăn cản Quốc hội chứng nhận kết quả chiến thắng bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 của ông Joe Biden.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn