Ông Trần Cẩm Tú: Không được phép xử lý cái sai có động cơ tốt

Chính trịThứ Sáu, 21/04/2023 23:07:00 +07:00

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu phải quan tâm đến công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kì họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV diễn ra tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trong ngày 21/4, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cần phải quan tâm hàng đầu đến công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú cho rằng, những ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tại Hội nghị tiếp xúc đều rất xác đáng, thiết thực và tâm huyết, đó đều là những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước phải làm chứ không riêng một ai. Vì thế, muốn đảm đương tốt thì phải tiếp tục xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Trần Cẩm Tú: Không được phép xử lý cái sai có động cơ tốt - 1

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú đề nghị Lào Cai cần chú trọng công tác xây dựng đảng.

Ông Trần Cẩm Tú cũng thông tin về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã và đang kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra 75 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo các dự án do Công ty AIC, FLC và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện ở các địa phương, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 9 đảng viên; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 2 tổ chức đảng và 12 đảng viên, trong đó đó có một số tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

 Theo Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú, dù vi phạm, khuyết điểm ở Lào Cai xảy ra cách đây vài nhiệm kì trước, nhưng đã sai thì phải kiểm tra, kết luận và phải xử lý. Đây là điều không ai mong muốn xảy ra, và cũng là bài học vô cùng sâu sắc để từ đó làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát, nhắc nhở kịp thời khi chưa xảy ra, hoặc khi vừa xảy ra để khắc phục, không để hậu quả lớn.

Ông Trần Cẩm Tú: Không được phép xử lý cái sai có động cơ tốt - 2

Quang cảnh hội nghị.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Các đồng chí cũng có nói rằng do xử lý, do bắt giữ việc nọ việc kia nhiều nên anh em chững lại. Thưa các đồng chí, đã làm thì có đúng có sai, không ai xử lý cái sai mà có động cơ tốt đâu, không được phép nên chúng tôi không làm. Chỉ có xử lý những trường hợp tiêu cực, hư hỏng, cố ý, cố tình làm thiệt hại, thất thoát, mà chúng tôi còn phải bảo vệ những trường hợp làm tốt, làm đúng, chứ đừng để chững lại. Nếu như chúng ta không xây dựng được hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy nhà nước thật tốt, thật vững vàng, thật đoàn kết thì công việc sẽ trì trệ ngay, bà con có phản ánh bao nhiêu nữa thì vẫn cứ chậm."

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú đề nghị cần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng và cả hệ thống chính trị; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú đề nghị huyện Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung cần chú trọng giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế, xã hội; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm, gia tăng năng lực giải ngân vốn đầu tư công.

Trong vai trò Đại biểu Quốc hội, ông Trần Cẩm Tú cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp tất cả các ý kiến của cử tri tại Bảo Yên (Lào Cai) về chế độ, chính sách đối với lĩnh vực y tế, giáo dục..., và những kiến nghị liên quan đến đầu tư để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền thuộc Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết.

An Kiên(VOV-Tây Bắc)
Bình luận
vtcnews.vn