Ông Tập Cận Bình và ông Putin có thể hội đàm ở Trung Á vào tháng 9

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 20/08/2022 08:12:14 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị công du Trung Á và gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào giữa tháng 9.

Thông tin này được tờ The Wall Street Journal cho biết hôm 19/8. Theo đó, tờ này dẫn nguồn tin cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên ngày 15-16/9 của tổ chức hợp tác Thượng Hải ở Samarkand, Uzbekistan. Tại đây, ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nếu diễn ra, chuyến thăm tới quốc gia Trung Á sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ đầu năm 2020.

Ông Tập Cận Bình và ông Putin có thể hội đàm ở Trung Á vào tháng 9 - 1

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty)

Theo nguồn tin The Wall Street Journal, ông Tập Cận Bình đã không dự bất kỳ hội nghị thượng đỉnh lớn nào trong hơn 2 năm qua vì lo ngại COVID-19. Tuy nhiên, sau một thời gian dài vắng bóng, lãnh đạo Trung Quốc hiện muốn xây dựng lại mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo các nước.

Trung Quốc và Nga đã nâng cao hợp tác về nhiều mặt trong những năm gần đây. Ngay trước khi chiến sự Ukraine bùng phát hồi tháng 2, Tổng thống Putin đã đến Trung Quốc để ký thỏa thuận hợp tác và tuyên bố không có giới hạn trong mối quan hệ song phương.

Theo tờ The Wall Street Journal, một trong những động lực thúc đẩy cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc và Nga là các hành động gần đây của Mỹ. Trong đó có chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào đầu tháng này, khiến leo thang căng thẳng trong quan hệ Washington - Bắc Kinh.

Trung Quốc đã phản ứng gay gắt với chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần Đài Loan và đình chỉ nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản từ hòn đảo này.

Trong khi đó, Bloomberg đưa tin, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông Tập Cận Bình và ông Putin dự kiến ​​sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 vào tháng 10, được tổ chức tại Bali.

Tháng trước, ông Widodo đã thăm Bắc Kinh và hội đàm với ông Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp để có một hội nghị G20 thành công. Indonesia hiện giữ cương vị Chủ tịch luân phiên G20. Tổng thống Widodo đang tìm kiếm vai trò trung gian hòa giải Nga và Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: kyodo News)
Bình luận
vtcnews.vn