Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường liên kết sáng kiến BRI

Thời sự quốc tếThứ Năm, 25/05/2023 14:47:16 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu tăng cường liên kết với sáng kiến ​​"Vành đai, Con đường" của Bắc Kinh.

Phát biểu với tư cách là khách mời tại lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Á - Âu lần thứ hai tại Moskva (Nga) qua liên kết video hôm 24/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: "Mục tiêu cuối cùng của sáng kiến 'Vành đai, Con đường' (BRI) là khám phá những cách thức mới cho các quốc gia gần và xa để đạt được sự phát triển chung và mở ra một 'con đường hạnh phúc' mang lại lợi ích cho toàn thế giới".

“Trung Quốc hy vọng rằng sức mạnh tổng hợp giữa BRI và Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ ngày càng sâu sắc. Tất cả các nước sẽ làm việc cùng nhau với sự đoàn kết và cống hiến để mở ra những triển vọng mới cho hợp tác Á - Âu”, ông Tập Cận Bình cho hay.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường liên kết sáng kiến BRI - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Diễn đàn Kinh tế Á - Âu được tổ chức bởi Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) do Nga đứng đầu. EAEU gồm 5 thành viên được thành lập vào năm 2014, bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. 

Tất cả thành viên của EAEU đều là những bên ký kết sáng kiến BRI. Đây là sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu và thúc đẩy phát triển kinh tế do Trung Quốc khởi xướng. Bắc Kinh đang kỷ niệm 10 năm ra đời sáng kiến này cuối năm nay.

Chủ đề của Diễn đàn Kinh tế Á - Âu năm nay là “Hội nhập Á - Âu trong một thế giới đa cực”. 

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh con đường hướng tới một thế giới đa cực là điều không thể thay đổi. Ông kêu gọi tất cả các nước cùng nhau hướng tới “sự thịnh vượng chung” “tương lai chung của nhân loại”.

“Xu hướng lịch sử hướng tới đa cực và toàn cầu hóa kinh tế là không thể cưỡng lại được. Đó là sự đồng thuận rộng rãi của cộng đồng quốc tế để duy trì chủ nghĩa đa phương thực sự và thúc đẩy sự phát triển có sự phối hợp giữa các khu vực", lãnh đạọ Trung Quốc nhấn mạnh.

Kông Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn