HLV Park Hang Seo muốn đấu World Cup, VFF 'chiều' hết cỡ

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 20/08/2020 18:29:00 +07:00

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, sẽ hỗ trợ tối đa để HLV Park Hang Seo hoàn thành mục tiêu tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận, hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm và UAE (4 trận) 5 điểm. Đây là mặt trận được HLV Park Hang Seo xác định cần ưu tiên số 1, bên cạnh AFF Cup 2020 và SEA Games 31.

Hôm 12/8, FIFA và AFC đã thống nhất lùi các trận đấu thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sang năm 2021. Tuyển Việt Nam vì vậy không còn giải đấu nào từ nay đến cuối năm. Trao đổi với Tiền Phong hôm nay, TTK VFF Lê Hoài Anh cho hay, sớm nhất các trận đấu của tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 chỉ diễn ra trong hai giai đoạn, từ 22-30/3/2021 hoặc 31/5-15/6. Giai đoạn 1 tối đa 2 trận và giai đoạn hai tối đa 4 trận thuộc FIFA Day.

HLV Park Hang Seo muốn đấu World Cup, VFF 'chiều' hết cỡ - 1

HLV Park Hang Seo xác định Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là ưu tiên số 1. 

“Phía trước do dịch COVID-19 nên chúng ta rất khó sắp xếp các trận đấu giao hữu quốc tế cho đội tuyển Việt Nam rèn quân. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa HLV Park Hang Seo đối với các yêu cầu chuyên môn khác. Trước mắt tuỳ kế hoạch thi đấu của V-League, chúng tôi sẽ làm việc với ông HLV Park Hang Seo để lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam. Quan điểm của VFF cũng đặc biệt coi trọng mặt trận Vòng loại World Cup”, TTK Lê Hoài Anh cho biết.

Được biết VPF hiện đã chủ động lên phương án để LS V-League 2020 và các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trở lại sau dịch COVID-19. Ông Park mong muốn ngay sau khi V-League kết thúc, tuyển Việt Nam có thể tập trung để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020.

Ông Park cho biết trong năm 2021 lịch thi đấu các giải quốc tế sẽ rất dày nhưng vẫn mong VFF và VPF tạo điều kiện điều chỉnh lịch V-League để thuận lợi cho kế hoạch của tuyển Việt Nam. Trên thực tế trong 2 năm qua, VPF đã liên tục phải xoay lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp để hỗ trợ nhà cầm quân Hàn Quốc.

(Nguồn: Tiền phong)
Bình luận
vtcnews.vn