Ông Nguyễn Văn Nên chỉ biết việc tham gia Thành uỷ TP.HCM trước vài ngày

Chính trịChủ Nhật, 11/10/2020 12:48:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bản thân ông Nên chỉ biết việc Bộ Chính trị chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM trước vài ngày.

Đây là những chia sẻ của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thành uỷ TP.HCM sáng 11/10.

Phát biểu thêm tại hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với Đại hội Đảng bộ TP.HCM, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, xem xét kỹ lưỡng.

Sau khi họp và cân nhắc nhiều mặt, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời chỉ định ông Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giới thiệu bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

“Việc phân công lãnh đạo chủ chốt đối với Đảng bộ lớn, quan trọng như TP.HCM diễn ra chỉ trước Đại hội Đảng bộ thành phố ít ngày. Điều này có thể làm các đồng chí suy nghĩ tại sao cập rập như vậy. Ngay bản thân ông Nguyễn Văn Nên mới biết việc này vài ngày trước khi có quyết định”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói thêm.

Ông Nguyễn Văn Nên chỉ biết việc tham gia Thành uỷ TP.HCM trước vài ngày - 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên. (Ảnh VGP)

Bà Ngân cũng khẳng định, việc phân công, chỉ định ông Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM đã được Bộ Chính trị cân nhắc nhiều mặt, toàn diện và phải có sự thống nhất đề xuất của Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM, trực tiếp là Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Văn Nên trưởng thành từ lực lượng vũ trang nhân dân, được đào tạo từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác tại địa phương và Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Nên được đánh giá là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, phù hợp yêu cầu công tác cán bộ của TP.HCM. Đó là cần một lãnh đạo nắm vững công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, có uy tín, có khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ, và có bề dày kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, vị trí khác nhau.

"Bộ Chính trị tin tưởng ông Nguyễn Văn Nên sẽ kế thừa thành quả, kinh nghiệm của thế hệ đi trước để cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Cũng trong buổi sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc cho ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang Trung
Bình luận
vtcnews.vn