Ông Lý Gia Siêu chính thức tuyên bố tranh cử Trưởng Đặc khu Hong Kong

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 09/04/2022 21:12:40 +07:00
(VTC News) -

Ông Lý Gia Siêu, người mới từ chức Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong hôm nay (9/4) chính thức tuyên bố sẽ tham gia tranh cử chức vụ Trưởng Đặc khu vào tháng 5 tới.

Hai ngày sau khi chính quyền trung ương Trung Quốc phê chuẩn quyết định từ chức Tổng thư ký chính quyền Hong Kong theo Luật Cơ bản, ông Lý Gia Siêu đã tuyên bố tham gia tranh cử Trưởng Đặc khu trong một cuộc họp báo trực tuyến tổ chức chiều 9/4, một quyết định được ông khẳng định là dựa trên “lòng trung thành đối với đất nước, tình yêu đối với thành phố và ý thức trách nhiệm đối với người dân địa phương.”
Ông Lý Gia Siêu chính thức tuyên bố tranh cử Trưởng Đặc khu Hong Kong - 1

Ông Lý Gia Siêu (John Lee). (Ảnh: Thời báo Hoàn cầu)

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông cho biết, nếu được bầu làm Trưởng Đặc khu, ông sẽ tập trung vào ba mục tiêu chính, gồm giải quyết các vấn đề của Hong Kong dựa trên phương pháp tiếp cận định hướng kết quả, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh của Hong Kong và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của đặc khu này.

Ông cho rằng, Hong Kong cần nắm bắt và tận dụng tốt lợi thế để nâng cao năng lực cạnh tranh về tài chính, vận tải biển và đổi mới công nghệ. Ông hy vọng sẽ mở ra một chương mới, tạo ra một môi trường ổn định và vững chắc cho Hong Kong, đồng thời đề cao giá trị cốt lõi của pháp quyền.

Trước những nghi ngờ về sự thông thuộc các lĩnh vực khác như kinh tế, tài chính do làm việc trong lĩnh vực an ninh nhiều năm, ông cho rằng, điều quan trọng nhất là phải xây dựng một tập thể mạnh, Trưởng Đặc khu cần có năng lực tập hợp và tạo ra sức mạnh tổng hợp để “1 + 1” lớn hơn 2. Ông cho biết, khi được bầu sẽ mời những chuyên gia, học giả có kinh nghiệm, tầm nhìn và kiến ​​thức tham gia vào chính quyền.

Cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong lần thứ sáu sẽ diễn ra vào ngày 8/5. Theo đánh giá của ông Lý Gia Siêu, 5 năm tới sẽ là thời điểm then chốt để Hong Kong chuyển đổi từ quản trị sang thịnh vượng và ông sẵn sàng thực hiện sứ mệnh lịch sử, cùng thúc đẩy Hong Kong tiến lên.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn