Bệnh viện Hong Kong quá tải, dựng lều cho bệnh nhân chờ điều trị COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 18/02/2022 12:15:21 +07:00
(VTC News) -

Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất gần đây khiến hệ thống y tế không còn đáp ứng được nhu cầu của người bệnh.

Ting Chan đã chứng kiến tình hình đại dịch tại Hong Kong đi từ thận trọng sang hỗn loạn.

Là y tá tại một trong những bệnh viện công của thành phố, cô là người tham gia cấp cơ sở đã giữ cho trung tâm tài chính này hầu như sạch virus trong hai năm qua. Chìa khóa là Hong Kong bắt buộc nhập viện đối với tất cả các trường hợp COVID-19, bất kể họ bị bệnh nhẹ hay không có triệu chứng.

Bệnh viện Hong Kong quá tải, dựng lều cho bệnh nhân chờ điều trị COVID-19 - 1

Bệnh nhân thể hiện triệu chứng COVID-19 bên ngoài bệnh viện ở Hong Kong. (Ảnh: Bertha Wang/ Bloomberg)

Mặc dù điều đó đã giúp giữ cho tổng số người chết ở mức chỉ hơn 200, nhưng những biện pháp phòng bệnh phức tạp gặp khó khăn khi đối mặt với biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao.

Đợt bùng phát mới đây của thành phố, với 6.116 ca được ghi nhận vào 17/2, là đợt bùng phát tồi tệ nhất mà Hong Kong từng chứng kiến. Nhưng ngay cả khi chỉ có 17 bệnh nhân COVID-19 được xếp vào loại nguy kịch, các bệnh viện cũng đã quá tải và cơ sở hạ tầng y tế đang chật vật.

Hơn hai năm kể từ những ca bệnh đầu tiên ở Vũ Hán, Hong Kong chứng kiến cảnh tượng khó khăn không khác gì ngày đầu đại dịch. Những bệnh nhân lớn tuổi nằm co ro trên đường phố vì bệnh viện không còn chỗ trống, nhiều người dân sợ hãi tràn vào các phòng cấp cứu. Hơn 100 người dương tính với COVID-19 đã đến bệnh viện của Chan vào ca đêm trong tuần này và chỉ có hai y tá chăm sóc họ.

Mặc dù hiện tại phần lớn bệnh nhân chỉ bị ốm nhẹ, nhưng lịch sử đã cho thấy việc các bệnh viện quá tải luôn dẫn đến sự suy giảm trong điều kiện chăm sóc y tế và những trường hợp tử vong không đáng có.

Bệnh viện Hong Kong quá tải, dựng lều cho bệnh nhân chờ điều trị COVID-19 - 2

Các giường bệnh bên ngoài bệnh viện. (Ảnh: Bertha Wang/ Bloomberg)

Các bệnh viện, vốn được cho là ưu tiên trẻ em và người già, phải dựng dãy lều ngoài trời làm nơi trú ẩn cho bệnh nhân trong khi họ chờ giường. Dịch vụ xe cấp cứu cũng quá tải.

Các chuyên gia nói với Bloomberg News rằng các quan chức Hong Kong đã không chuẩn bị cho sự xâm nhập của virus trong thời gian yên ổn, bằng cách tăng cường cơ sở cách ly, khu cách ly và công suất bệnh viện. Mặc dù các ví dụ về sự lây lan theo cấp số nhân của Omicron có ở khắp nơi trên thế giới, Hong Kong dường như không mấy chú ý đến.

Các quan chức Hong Kong hiện đang cố gắng thu xếp phòng khách sạn và không gian trong các khu nhà ở công cộng để cách ly những người bị nhiễm. Họ cũng đang yêu cầu các quan chức đại lục giúp tăng cường năng lực xét nghiệm và xây dựng bệnh viện dã chiến.

Số ca nhiễm virus hàng ngày của Hong Kong vẫn còn nhỏ so với các thành phố tài chính toàn cầu khác nhưng một phần nguy hiểm là những người dân lớn tuổi vẫn chưa được tiêm phòng. Chỉ 40% trong số người 80 tuổi trở lên ở Hong Kong đã được tiêm vaccine COVID-19.

Hiện tại, các mô hình dịch tễ cho thấy đợt bùng phát ở Hong Kong có thể đạt đỉnh điểm vào giữa tháng 3.

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp