Ông Kim Jong-un quyết tâm thực hiện các thỏa thuận với Tổng thống Putin

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/10/2023 09:40:18 +07:00
(VTC News) -

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9.

Hãng thông tấn KCNA ngày 20/10 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Bình Nhưỡng ngày 19/10.

Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Kim đã có chuyến đi hiếm hoi tới Nga vào tháng 9, trong đó nhà lãnh đạo Triều Tiên đã mời ông Putin tới Bình Nhưỡng và thảo luận về hợp tác quân sự, bao gồm cả chương trình vệ tinh của Triều Tiên và xung đột ở Ukraine.

Ông Kim cam kết "xây dựng một kế hoạch ổn định, hướng tới tương lai và sâu rộng cho mối quan hệ Triều Tiên-Nga trong kỷ nguyên mới bằng cách quyết tâm thực hiện các thỏa thuận... và thúc đẩy mục tiêu xây dựng một nhà nước hùng mạnh".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Amur, Nga, ngày 13/9. (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Amur, Nga, ngày 13/9. (Ảnh: KCNA)

Tại buổi gặp ngày 19/10 ở Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un và ông Lavrov thảo luận tăng cường hợp tác nhằm ứng phó tích cực với các vấn đề khu vực và toàn cầu dựa trên “mối quan hệ tin cậy chính trị và chiến lược vững chắc”. Ông Lavrov đã chuyển lời chào của Tổng thống Nga Putin tới nhà lãnh đạo nhà lãnh đạo Kim.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến Bình Nhưỡng vào ngày 18/10. Ông cũng có cuộc gặp riêng với người đồng cấp Triều Tiên Choe Son-hui nhằm tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn về kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ tiên tiến.

Hai nhà ngoại giao ký kế hoạch về các cuộc trao đổi trong năm 2024-2025 và thảo luận về cách đưa mối quan hệ song phương "lên một tầm cao hơn".

“Hai bên đã trao đổi sâu sắc quan điểm về việc tăng cường hành động chung trong một số vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm tình hình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á, đạt được sự đồng thuận về quan điểm cho tất cả vấn này”, KCNA cho hay.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tại buổi tiếp tân sau khi đến Triều Tiên, ông Lavrov đã cảm ơn "sự ủng hộ nguyên tắc và kiên định" của Bình Nhưỡng dành cho Moskva trong xung đột ở Ukraine, đồng thời tuyên bố "hoàn toàn ủng hộ và đoàn kết" đối với Triều Tiên.

Nga và Triều Tiên đang tìm cách củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn khi đối mặt với những gì họ coi là thách thức tới từ phương Tây và Mỹ.

Seoul và Washington đã bày tỏ lo ngại về trao đổi ngày càng tăng giữa Moskva và Bình Nhưỡng, đồng thời Mỹ đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự với Nhật Bản để đối phó với "các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng của Triều Tiên".

Trong một bài bình luận riêng, KCNA chỉ trích việc Mỹ triển khai các khí tài chiến lược, bao gồm máy bay ném bom B-52 và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor cũng như lên án các cuộc tập trận chung.

KCNA nhấn mạnh rằng những khí tài đó sẽ là "mục tiêu đầu tiên bị hủy diệt" nếu dấu hiệu của bất kỳ cuộc tấn công nhắm vào Triều Tiên bị phát hiện.

Hoa Vũ(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn