Ông Putin: Cuộc tấn công vào bệnh viện ở Gaza là thảm hoạ nhân đạo

Thời sự quốc tếThứ Tư, 18/10/2023 19:37:39 +07:00
(VTC News) -

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc tấn công vào bệnh viện ở Gaza là tín hiệu thúc đẩy các nhóm vũ trang ở cả hai phía Palestine và Israel chấm dứt chiến sự.

Trả lời phóng viên tại Diễn đàn Vành đai và Con đường đang diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin mô tả vụ tấn công Bệnh viện Al-Ahli Arabi Baptist hôm 17/10 khiến ít nhất 500 người thiệt mạng là một “thảm kịch” và một “vụ việc khủng khiếp”.

“Hàng trăm người chết và bị thương. Đây là một thảm họa... một thảm hoạ nhân đạo. Tôi mong đây sẽ là tín hiệu cho thấy cuộc xung đột này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Trong mọi trường hợp, nó sẽ khởi động các cuộc liên lạc và đàm phán", ông Putin nói.

Ông Putin cũng cho biết đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông với các nhà lãnh đạo Ai Cập, Palestine, Iran, Syria và Israel, mô tả các cuộc đối thoại có tầm “quan trọng và kịp thời”.

Vụ tấn công bằng hoả lực vào bệnh viện ở Gaza.

“Tôi có niềm tin rằng không ai muốn cuộc xung đột này tiếp tục và leo thang”, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Ông từ chối cung cấp chi tiết về các cuộc đàm phán.

Xung đột giữa Hamas và Israel cũng nằm trong chương trình nghị sự của ông Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai bên tổ chức cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ bên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường. 

Ngày 7/10, lực lượng Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Ngoài ra, nhiều dân thường và binh lính Israel bị bắt làm con tin. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chính thức tuyên bố đất nước đang “có chiến tranh” với lực lượng Hamas và thề sẽ trả đũa.

Sau cuộc tấn công hôm thứ Ba (17/10), các quan chức Palestine đổ lỗi cho các cuộc không kích đang diễn ra của Israel là nguyên nhân gây ra vụ việc chết người này. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công bệnh viện, thay vào đó đổ lỗi cho “vụ phóng tên lửa thất bại” của nhóm Hồi giáo Jihad là nguyên nhân của sự việc.

Jordan đã hủy bỏ một hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Mỹ, Ai Cập và Palestine vốn nhằm mục đích làm nền tảng để thảo luận về cuộc khủng hoảng Gaza.

Giải thích về quyết định này, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói Washington “sẽ không thể đưa ra quyết định ngừng chiến" giữa hai bên. 

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đã tới Tel Aviv để gặp Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Israel Isaac Herzog. Trong cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Mỹ tỏ dấu hiệu tin quân đội Israel không chịu trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa vào bệnh viện ở Gaza.

Theo chính quyền Gaza, kể từ ngày 7/10, các cuộc tấn công của Israel đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.300 người. Trong khi chính quyền Israel ước tính số người chết ở nước này lên tới hơn 1.400 người.

Mi Vi(Nguồn: Russia Today)
Bình luận
vtcnews.vn