Ông Duterte sẽ tranh cử Phó Tổng thống Philippines năm 2022

Thời sự quốc tếThứ Ba, 24/08/2021 15:02:45 +07:00
(VTC News) -

Ông Rodrigo Duterte đồng ý trở thành ứng cử viên của đảng cầm quyền tranh cử chức Phó Tổng thống Philippines trong cuộc bầu cử vào năm sau.

Hôm 24/8, Phó Chủ tịch điều hành đảng PDP-Laban cầm quyền - Karlo Nograles, đưa ra thông báo này. Thông tin này được công bố trước thềm đại hội đảng toàn quốc của đảng PDP-Laban, dự kiến bắt đầu vào ngày 8/9 tới đây.

Như vậy, tại đại hội đảng sắp tới, đảng PDP-Laban sẽ chính thức phê chuẩn “cặp liên danh tranh cử” trong cuộc bầu cử năm sau gồm ứng cử viên Tổng thống - Christopher Lawrence "Bong" Tesoro Go, và ứng cử viên liên Phó Tổng thống - Rodrigo Duterte.  

Ông Duterte sẽ tranh cử Phó Tổng thống Philippines năm 2022 - 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

Theo hiến pháp của Philippines, nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 6 năm. Ông Duterte sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 năm sau. Việc tranh cử vị trí Phó Tổng thống của ông được cho sẽ "đảm bảo tính liên tục của các chương trình của chính quyền trong 5 năm qua".

Luật Philippines quy định, người đảm nhận vị trí Phó Tổng thống có thể trở thành Tổng thống trong trường hợp người đứng đầu thiệt mạng hoặc bị tước tư cách.

Tổng thống Rodrigo Duterte từng cho biết ông muốn nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, hồi tháng 6, ông Duterte cân nhắc lời kêu gọi từ đảng PDP-Laban về việc tranh cử chức Phó Tổng thống.

Tháng trước, trong thông điệp quốc gia, ông Duterte đã nhấn mạnh tới tới việc tiếp tục thực thi các chương trình nghị sự mà chính quyền ông đã đề ra, trong đó có cuộc chiến chống tội phạm ma túy, ông cũng kêu gọi người dân đi tiêm vaccine để ngừa COVID-19. 

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp