Ông Duterte dự định tranh cử phó tổng thống 'nếu còn chỗ'

Thời sự quốc tếThứ Ba, 29/06/2021 15:42:39 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông có thể cân nhắc tranh cử phó tổng thống vào năm tới, khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc.

Phát biểu trên truyền hình tối 28/6, ông Duterte nói ý tưởng tranh cử vào vị trí phó tổng thống năm sau "hoàn toàn không phải là ý tồi, nếu còn chỗ cho tôi".

Theo AP, đây là biểu hiện mới nhất cho thấy Tổng thống Philippines đang cân nhắc lời kêu gọi của những người ủng hộ đảng PDP-Laban cầm quyền. Họ ủng hộ ông tranh cử chức vụ phó tổng thống nhằm tiếp tục các chương trình chính phủ của mình, đồng thời chọn ra người đồng hành để người này tranh cử tổng thống.

Trước phát biểu của nhà lãnh đạo Philippines, những người phản đối đã chỉ trích đó là "trò đùa tệ hại nhất","chế nhạo hiến pháp".

Ông Duterte dự định tranh cử phó tổng thống 'nếu còn chỗ'  - 1

Tổng thống Philippines. (Ảnh: AP)

Các tổng thống Philippines bị hiến pháp năm 1987 ngăn tái tranh cử sau nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 6 năm. Ít nhất hai cựu tổng thống, Joseph Estrada và Gloria Macapagal Arroyo, đã tranh cử thành công vào các cơ quan công quyền cấp thấp hơn sau khi giữ chức tổng thống, nhưng họ không giữ chức phó tổng thống.

Theo luật Philippines, phó tổng thống được bầu riêng biệt với tổng thống. Nhưng những người đảm nhiệm vị trí này có khả năng được đề bạt lên vị trí cao nhất nếu tổng thống qua đời hoặc mất khả năng lao động vì bất kỳ lý do gì.

“Nhưng nếu không còn chỗ cho tôi, vì đang có nhiều người muốn trở thành phó tổng thống, thì hãy để họ làm vì tôi đã xong rồi”, Tổng thống Philippines nói thêm.

Ban đầu, ông Duterte nói rằng ông muốn nghỉ hưu sau nhiệm kỳ tổng thống và “từ chối” lời kêu gọi.

Các nhà lãnh đạo đảng PDP-Laban của ông Duterte sẽ nhóm họp vào ngày 16-17/7 để giành lấy tấm vé ứng cử viên cho các cuộc bầu cử tổng thống, phó tổng thống và các vị trí khác vào 9/5/2022. Những người có nguyện vọng có thời hạn đến ngày 8/10/2021 để ứng cử.

Nhiệm kỳ của ông Duterte nổi bật với chiến dịch chống tội phạm ma túy gắt gao gây tranh cãi.

Trong bài phát biểu, ông Duterte cũng chỉ trích Manny Pacquiao, một lãnh đạo PDP-Laban, người được cho là đang cân nhắc tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống, vì quan chức này nói rằng dưới thời ông Duterte tham nhũng tràn lan gấp đôi so với chính quyền trước đó. Ông Duterte tuyên bố có thể sẽ vận động chống lại Pacquiao nếu ông không có lời giải thích chi tiết.

"Trong suốt những năm qua thì các ông không nói gì với tôi, các ông chỉ toàn khen ngợi và khen ngợi, nhưng giờ các ông lại nói về tham nhũng", ông Duterte bình luận, cho rằng Pacquiao nếu không giải thích được thì chứng tỏ là đang "chơi trò chính trị".

Phương Anh(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp