Nước Mỹ chấn động video trẻ bị thả rơi từ tường biên giới cao 4m

Thời sự quốc tếThứ Năm, 01/04/2021 16:41:49 +07:00
(VTC News) -

Đoạn video ghi lại cảnh kẻ buôn người thả hai bé gái từ đỉnh hàng rào biên giới ngăn cách Mỹ-Mexico cao hơn 4m rồi bỏ rơi chúng.

Vụ việc xảy ra vào tối 30/3, được người phụ trách giám sát camera đội tuần tra biên giới biên phòng khu vực El Paso, bang Texas phát hiện. 

Đoạn video sau đó được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đăng tải hôm 31/3. 

Theo CBP, một trong các nghi phạm đã thả rơi hai bé gái người Ecuador, một ba tuổi và một năm tuổi. Sau đó y và đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường, để lũ trẻ bơ vơ ở phía bắc hàng rào biên giới. 

Video: Kẻ buôn người thả rơi trẻ từ tường biên giới cao 4 m 

Người phụ trách giám sát camera sau khi phát hiện vụ việc thông báo cho các đồng nghiệp và hướng dẫn họ tới hiện trường từ xa. Tại đây, nhóm này tìm thấy hai bé gái và đưa chúng tới Trạm tuần tra Biên giới Santa Teresa để đánh giá sức khỏe. 

Hai đứa trẻ sau đó được chuyển tới bệnh viện địa phương và hiện bị CBP giữ lại để chờ sắp xếp từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. 

"Tôi thấy khủng khiếp trước cái cách mà những kẻ buôn người tàn nhẫn thả những đứa trẻ vô tội từ hàng rào biên giới cao hơn 4m trong đêm. Nếu không có công nghệ của lực lượng tuần tra biên phòng, hai đứa trẻ non nớt có thể đã phải chống chọi với môi trường sa mạc khắc nghiệt suốt nhiều giờ", trưởng nhóm Tuần tra Khu vực El Paso - Gloria I. Chavez cho hay. 

Theo bà Chavez, lực lượng chức năng Mỹ đang phối hợp với giới chức Mexico để xác định danh tính của những kẻ buôn người và buộc chúng phải trách nhiệm với mức tối đa trước pháp luật. 

Roger Maier - phát ngôn viên khu vực New Mexico, của CBP cho biết, địa điểm xảy ra  vụ việc là một trong những hành lang bận rộn nhất cho hoạt động buôn người ở biên giới Mỹ-Mexico.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas hôm 31/3 lên án hành vi ngược đãi vô nhân đạo đối với trẻ nhỏ của những kẻ buôn lậu trong vụ việc tại New Mexico. 

"Cách thức vô nhân đạo mà những kẻ buôn lậu lạm dụng trẻ em trong khi kiếm lợi từ sự tuyệt vọng của cha mẹ là hành vi phạm tội và đáng lên án về mặt đạo đức", ông Mayorkas nói.

Lời hứa về chính sách nhập cư nhân đạo hơn của Tổng thống Biden khiến số vụ trẻ em vượt biên không có người đi kèm tăng đáng kể thời gian qua. 

Song Hy(Nguồn: ABC News)
Bình luận
vtcnews.vn