Nơi lạnh nhất thế giới, học sinh đi học thế nào?

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 24/01/2024 14:38:00 +07:00
(VTC News) -

Oymyakon ở Siberia của Nga có lẽ là nơi sinh sống của những đứa trẻ kiên cường nhất trên thế giới.

Chỉ có một ngôi trường ở khu định cư lạnh lẽo nhất trên  Trái Đất là Oymyakon, (phía đông bắc nước Nga), vẫn hoạt động ngay cả trong cái lạnh buốt giá. (Ảnh: Dailymail)

Chỉ có một ngôi trường ở khu định cư lạnh lẽo nhất trên Trái Đất là Oymyakon, (phía đông bắc nước Nga), vẫn hoạt động ngay cả trong cái lạnh buốt giá. (Ảnh: Dailymail)

Tại trường học ở Oymyakon, buổi học bắt đầu lúc 9h sáng khi trời vẫn còn tối. Hoàng hôn ở đây xuất hiện vào lúc 14h, Mặt trời lặn hoàn toàn lúc 17h. (Ảnh:Semyon Sivtsev/The Siberian Times).

Tại trường học ở Oymyakon, buổi học bắt đầu lúc 9h sáng khi trời vẫn còn tối. Hoàng hôn ở đây xuất hiện vào lúc 14h, Mặt trời lặn hoàn toàn lúc 17h. (Ảnh:Semyon Sivtsev/The Siberian Times).

Ngôi trường ở Oymyakon được xây dựng vào năm 1932 dưới thời Stalin - phục vụ giáo dục cho vùng Oymyakon, cùng hai ngôi làng gần đó là Khara Tumul và Bereg Yurde. Trường có 25 phòng học và cũng là tòa nhà lớn nhất ở Oymyakon. Trường có nhà máy điện đốt than nhỏ để sưởi ấm các tòa nhà của trường suốt ngày đêm. Ngôi trường được làm bằng gỗ, bởi nếu dùng vật liệu nào khác mọi thứ sẽ nổ tung, do sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa mùa đông và mùa hè. (Ảnh:Semyon Sivtsev/The Siberian Times).

Ngôi trường ở Oymyakon được xây dựng vào năm 1932 dưới thời Stalin - phục vụ giáo dục cho vùng Oymyakon, cùng hai ngôi làng gần đó là Khara Tumul và Bereg Yurde. Trường có 25 phòng học và cũng là tòa nhà lớn nhất ở Oymyakon. Trường có nhà máy điện đốt than nhỏ để sưởi ấm các tòa nhà của trường suốt ngày đêm. Ngôi trường được làm bằng gỗ, bởi nếu dùng vật liệu nào khác mọi thứ sẽ nổ tung, do sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa mùa đông và mùa hè. (Ảnh:Semyon Sivtsev/The Siberian Times).

Ở Oymyakon, mùa đông kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Trẻ em địa phương đi bộ đến trường cùng cha mẹ và những chú chó tuyết dẫn đường. Còn với trẻ em đến từ các làng khác phải đi xe buýt đến học. (Ảnh:Semyon Sivtsev/The Siberian Times)

Ở Oymyakon, mùa đông kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Trẻ em địa phương đi bộ đến trường cùng cha mẹ và những chú chó tuyết dẫn đường. Còn với trẻ em đến từ các làng khác phải đi xe buýt đến học. (Ảnh:Semyon Sivtsev/The Siberian Times)

Vào tháng 12/2020, nhiệt độ ban ngày ở Oymyakon khoảng -47 độ C, học sinh mọi lứa tuổi đều đến trường. (Ảnh: Semyon Sivtsev/The Siberian Times)

Vào tháng 12/2020, nhiệt độ ban ngày ở Oymyakon khoảng -47 độ C, học sinh mọi lứa tuổi đều đến trường. (Ảnh: Semyon Sivtsev/The Siberian Times)

Học sinh nơi đây sẽ được nghỉ khi nhiệt độ xuống mức -52 độ C với học sinh từ 7 đến 11 tuổi. Khi nhiệt độ không khí giảm mạnh xuống còn -56 độ C, các học sinh lớn hơn cũng được cho nghỉ học. (Ảnh: Sakha Life/The Siberian Times)

Học sinh nơi đây sẽ được nghỉ khi nhiệt độ xuống mức -52 độ C với học sinh từ 7 đến 11 tuổi. Khi nhiệt độ không khí giảm mạnh xuống còn -56 độ C, các học sinh lớn hơn cũng được cho nghỉ học. (Ảnh: Sakha Life/The Siberian Times)

Thực tế, Oymyakon khác cách sắp xếp những ngày học mùa đông với thủ đô Yakutsk của Cộng hòa Sakha. Ở đó, học sinh tiểu học (từ 7 đến 11 tuổi) được cho nghỉ học khi nhiệt độ giảm còn - 45 độ C khi không có gió, hoặc - 42 đến -44 độ C tùy theo sức gió. Học sinh lớn hơn sẽ không đến trường ở nhiệt độ -48 độ C nếu không có gió, hoặc -45 đến -47 độ C tùy theo sức gió. Học sinh mọi lứa tuổi ở tất cả các trường học ở Yakutsk đều được nghỉ học, khi nhiệt độ giảm xuống tới -50 độ C. (Ảnh: Semen Sivtsev, The Siberian Times)

Thực tế, Oymyakon khác cách sắp xếp những ngày học mùa đông với thủ đô Yakutsk của Cộng hòa Sakha. Ở đó, học sinh tiểu học (từ 7 đến 11 tuổi) được cho nghỉ học khi nhiệt độ giảm còn - 45 độ C khi không có gió, hoặc - 42 đến -44 độ C tùy theo sức gió.
Học sinh lớn hơn sẽ không đến trường ở nhiệt độ -48 độ C nếu không có gió, hoặc -45 đến -47 độ C tùy theo sức gió. Học sinh mọi lứa tuổi ở tất cả các trường học ở Yakutsk đều được nghỉ học, khi nhiệt độ giảm xuống tới -50 độ C. (Ảnh: Semen Sivtsev, The Siberian Times)

HUỲNH DŨNG(Nguồn: Siberiantimes)
Bình luận
vtcnews.vn