Ninh Thuận: Bắt kẻ dùng máy đào đè chết chỉ huy công trình

Bản tin 113Thứ Bảy, 13/01/2024 12:55:00 +07:00
(VTC News) -

Do mâu thuẫn trong công việc, Cadá Tỉnh đã điều khiển máy đào đất đè chết chỉ huy công trình rồi bỏ trốn.

Sáng 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa bắt giữ Cadá Tỉnh (SN 2001) trú xã Phước Đại, huyện Bác Ái về hành vi giết người.

Cadá Tỉnh tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Cadá Tỉnh tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, Cadá Tĩnh là công nhân đang làm việc tại dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (xã Phước Hà, huyện Thuận Nam) do Tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư và thi công.

Vào trưa 12/1, trong quá trình làm việc, Cadá Tỉnh đã điều khiển gàu máy đào đất đè lên người chỉ huy công trình là ông N.V.T (SN 1980, quê Hải Dương) khiến ông T. tử vong.

Ngay sau khi gây án, Cadá Tỉnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tỉnh khai nhận do nhiều lần bị ông T. chèn ép trong công việc và xúc phạm đến bản thân, gia đình nên dùng máy múc tấn công ông T. 

Ngày 12/1, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Cụ thể, tối ngày 10/1, Hoàng Quốc Khánh (SN 1961, trú huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) sau khi nhậu xong thì xảy ra mâu thuẫn với P.T.C (SN 1978, trú thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), Khánh đã dùng kéo đâm một nhát vào vùng bụng của C.

Ngay sau đó, người nhà đã đưa C. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhưng do vết thương quá nặng, sáng 11/1, P.T.C đã tử vong.

AN YÊN
Bình luận
vtcnews.vn