Những ‘sếp’ ngân hàng quyền lực tuổi Tý

Kinh tếChủ Nhật, 26/01/2020 20:20:48 +07:00
(VTC News) -

Ngành ngân hàng hiện có nhiều sếp lớn tuổi Tý, đang giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank – Dương Công Minh

Ông Minh sinh 1960 tại Bắc Ninh, có bằng Cử nhân Kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Những ‘sếp’ ngân hàng quyền lực tuổi Tý - 1

Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank – Dương Công Minh.

Trước khi tham gia Hội đồng quản trị Sacombank, ông Minh từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng LienVietPostBank (LPB) trong nhiều năm.

Ngoài Sacmbank, ông Minh là lãnh đạo Công ty cổ phần Him Lam có vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trước khi làm sếp ngân hàng, ông Minh là sỹ quan quân đội, từng có 14 năm làm quản lý trong các doanh nghiệp của Bộ Quốc Phòng.

Phó chủ tịch HDBank – Lưu Đức Khánh

Ông Khánh sinh năm 1960 tại Hưng Yên.

Những ‘sếp’ ngân hàng quyền lực tuổi Tý - 2

Phó chủ tịch HDBank – Lưu Đức Khánh.

Hiện là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank, mã HDB), ông Khánh tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế và tài chính ngân hàng.

Trước khi về HDBank, ông Khánh từng đảm nhiệm nhiều vị trí như giám đốc chiến lược tại HSBC Việt Nam giai đoạn 1995 - 2006, Phó tổng giám đốc tại Techcombank từ 3 - 11/2006 và Tổng giám đốc tại Ngân hàng An Bình giai đoạn 2006 - 2008.

Ngoài HDBank, ông Khánh giữ chức Giám đốc điều hành, thành viên Hội đồng quản trị của Hãng kàng không Vietjet.

Phó chủ tịch VPBank - Lô Bằng Giang

Ông Lô Bằng Giang sinh 1972, tốt nghiệp cử nhân tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế, thống kê và thông tin Matxcova (MESI).

Những ‘sếp’ ngân hàng quyền lực tuổi Tý - 3

Phó chủ tịch VPBank - Lô Bằng Giang.

Trước khi về nước gây dựng sự nghiệp, ông Giang là du học sinh và khởi nghiệp tại Đông Âu.

Cũng như các sếp lớn nhà băng khác, ông Giang từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại một số doanh nghiệp Ukraine như Tổng giám đốc Công ty Finman giai đoạn 1995 - 2000, Trưởng đại diện Công ty Investlink những năm 2000 - 2005, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty KBG Foods.

Ngoài ra, ông cũng từng là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương.

Ông Giang hiện nắm giữ hơn 3 triệu cổ phần tại VPBank, giá trị vốn hoá khoảng gần 60 tỷ đồng.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị NamABank – Trần Ngô Phúc Vũ

Ông Vũ sinh năm 1972, tốt nghiệp cao học Đại học Griggs.

Những ‘sếp’ ngân hàng quyền lực tuổi Tý - 4

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị NamABank – Trần Ngô Phúc Vũ.

Ông Vũ không phải là nhân vật mới trong giới ngân hàng. Trước khi về NamABank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Sacombank thời ông Đặng Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Từng trải qua cương vị phó giám đốc, rồi giám đốc Ngân hàng Đông Phương những năm 1994 – 1997.

Giai đoạn 2006 - 2010, ông Vũ đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chè Hà Giang, Chè 1-5 và tham gia thành viên Hội đồng quản trị Chè Minh Rồng, Chè Ngọc Bảo.

Giai đoạn 2008 - 2012, ông tiếp tục tham gia hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tại Sacombank, giữ chức Đặc phái viên Hội đồng quản trị, sau đó là Giám đốc Sacombank chi nhánh Lâm Đồng, và khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên.

Từ đầu năm 2013, ông Vũ chuyển sang NamABank khởi đầu với chức vụ Phó Tổng giám đốc vào tháng 2. Đến tháng 4/2013, ông là Tổng giám đốc, tháng 3/2014 là Thành viên Hội đồng quản trị.

Tháng 4/2016, ông Vũ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị NamABank.

Hoà Bình
Bình luận
vtcnews.vn