Những độc chiêu chữa hói đầu sốc nhất thế giới: Dùng cả phân chim, nước tiểu bò

Sức khỏeThứ Tư, 03/10/2018 07:15:00 +07:00

Dùng phân chim, tinh dịch bò hay uống nước tiểu bò là 3 trong những phương pháp chữa hói đầu kỳ lạ nhất, từng được áp dụng trên thế giới.

Hói đầu, rụng tóc là chứng bệnh rất khó chữa, tuy không nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến người mắc cảm thấy thiếu tự tin khi giao tiếp.

Bởi vậy, phần lớn mọi người đều ao ước có một mái tóc dày, khỏe đẹp và có thể sẵn sàng thử mọi cách để trị chứng hói đầu, kể cả những cách thoạt nghe có vẻ kinh dị và ít ai dám thử.

Dùng phân chim bồ câu

hoi dau 1

Phân chim bồ câu là một thành phần trong phương thuốc trị hói đầu của Hippocrates.

Hippocrates – một thầy thuốc vĩ đại người Hy Lạp, người được coi là cha đẻ của y học hiện đại - đã điều chế một phương thuốc trị hói đầu gồm các thành phần như phân chim bồ câu, thuốc phiện, củ dền, cây cải ngựa (horseradish), và hỗn hợp nhiều loại gia vị khác nhau.

Dùng tinh dịch bò

hoi dau 2

Tinh dịch bò được sử dụng trong các salon tóc ở Mỹ và Anh.

Theo các chuyên gia về tóc, tinh dịch bò cực kỳ giàu protein, giúp nuôi và kích thích sự phát triển của tóc. Hiện, tinh dịch bò vẫn được sử dụng trong các salon tóc ở Mỹ và Anh.

Nước tiểu bò cái còn trinh trắng

hoi dau 3 3

Người Ấn Độ tin nước tiểu bò có thể chữa bách bệnh. 

Nước tiểu bò ngày nay vẫn được sử dụng để điều trị rất nhiều căn bệnh ở Ấn Độ, trong đó có chứng rụng tóc, hói đầu.

Người ta tin rằng, nước tiểu bò thực sự có tác dụng khi lấy từ con bò cái còn “trinh”, tức chưa bao giờ giao phối.

Nước tiểu phải được lấy và uống trước khi mặt trời mọc. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, một công ty Ấn Độ thậm chí còn cho ra đời loại nước ngọt chứa 5% nước tiểu bò.

Dùng tương ớt

hoi dau 4 4

Capsaicin không có tác dụng chữa hói đầu, rụng tóc khi thử nghiệm trên người.

Trong một bài báo được công bố năm 2003, trên tạp chí Da liễu Hàn Quốc, các nhà nghiên cứu mô tả cách capsaicin (một hợp chất trong ớt) giúp lông nhanh mọc hơn khi thử nghiệm trên chuột.

Tuy nhiên, khi đem phương pháp này thử nghiệm trên người, kết quả không mấy tích cực.

Dùng mỡ động vật

hoi dau 5 5

Người Ai Cập cổ đại dùng mỡ động vật để chữa hói đầu.

Người Ai Cập cổ đại có một phương pháp điều trị kỳ lạ để chữa chứng hói đầu. Liệu pháp này cho thấy, chứng hói đầu có thể được chữa khỏi, bằng cách thoa lên tóc một hỗn hợp sáp thơm từ mỡ các loài động vật khác nhau như sư tử, hà mã, cá sấu, mèo, rắn và dê núi.

Dùng mỡ chuột và răng ngựa

hoi dau 6 6

Tướng quân Julius Caesar đội vòng nguyệt quế để che giấu chiếc đầu hói.

Liệu pháp kỳ lạ này do chính nữ hoàng Ai Cập Cleopatra nghĩ ra và thử nghiệm trên người tình của mình, là tướng quân Julius Caesar.

Tuy nhiên, liệu pháp trị hói với mỡ chuột và răng ngựa không hiệu quả nên vị tướng này quyết định đội vòng nguyệt quế lên đầu để che đi phần tóc thưa thớt của mình.

Tư thế trồng cây chuối trong yoga

hoi dau 7 7

 

Các tín đồ của yoga tin rằng việc lộn ngược cơ thể sẽ làm tăng lưu lượng máu đến da đầu, từ đó ngăn ngừa rụng tóc, hói đầu.

Video: Giảm 50kg bằng cách uống nước tiểu của mình suốt 6 năm

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn