Những điểm du lịch đêm ở Hà Nội không thể bỏ qua

Thị trườngThứ Tư, 20/12/2023 11:27:00 +07:00
(VTC News) -

Nếu như đã theo dõi trong suốt thời gian qua, không khó để nhận thấy sự thay đổi không ngừng của hoạt động du lịch đêm tại Thủ đô.

Du lịch Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng ngày càng có nhiều hoạt động du lịch đêm nhằm tăng sức hấp dẫn cho trải nghiệm của du khách.

Sau đây là những điểm du lịch đêm ở Hà Nội không thể bỏ qua:

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trở thành bảo tàng thứ 2 ở Hà Nội cho ra mắt hoạt động về đêm, với chương trình Huyền thoại tuổi thanh xuân.

Chính thức giới thiệu công chúng vào tối 20/10/2023, đây là đêm diễn kết hợp giữa sản phẩm trưng bày lịch sử của Bảo tàng với tác giả kịch bản - đạo diễn dàn dựng Lê Quý Dương. Trong 60 phút, bối cảnh không gian chiến trường khốc liệt được tái hiện bằng công nghệ hình ảnh, hiệu ứng 3D.

Cùng với diễn xuất của các diễn viên, sẽ kể câu chuyện về tiểu đội anh hùng của 10 nữ thanh niên xung phong Ngã Ba Đồng Lộc đã hy sinh dũng cảm trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Họ là những đóa hoa bất tử, truyền đi thông điệp về người phụ nữ Việt Nam.

Chương trình Huyền Thoại Tuổi Thanh Xuân.

Chương trình Huyền Thoại Tuổi Thanh Xuân.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Cùng với Bảo tàng Phụ nữ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng vừa tổ chức buổi công chiếu đầu tiên vào tối 29/10. Điểm khác biệt so với các tour đêm trước là thay vì dùng hình thức sân khấu hóa thì ở đây sử dụng công nghệ và ánh sáng.

Từ cổng chính, du khách sẽ được âm thanh và ánh sáng dẫn đến Khuê Văn Các, nhà Thái Học. Sân khấu chính của tour đêm được diễn ra tại sân Thái Học với trình diễn 3S Mapping, kể những câu chuyện lịch sử về trường thi, sĩ tử, ước mơ cá chép hóa rồng, liên quan đến trường đại học lâu đời của nước ta.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Nối tiếp các hoạt động về đêm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng "nhá hàng" tour xe đạp đêm mang tên Đêm Thăng Long - Hà Nội. Theo thông tin cập nhật, thay vì diễn ra tại một điểm cố định thì tour đêm này sẽ cho phép du khách di chuyển bằng xe đạp trong khoảng 90 - 120 phút, đi qua những dấu tích còn lại của Thăng Long xưa và chiêm ngưỡng diện mạo của Hà Nội đầu thế kỷ 20.

Lịch trình dự kiến sẽ đi qua Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Cột cờ Hà Nội, Hoàng Thành, quảng trường Ba Đình, Tòa nhà Quốc hội, Đền Quán Thánh, phố đi bộ Ngũ Xá, Thành cửa Bắc, Ô Quan Chưởng, Bắc Bộ Phủ và Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong đó, tại Ngũ Xá, khách tham gia sẽ được thưởng thức món ăn đặc trưng.

HÀ MY(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn