Những cô gái ăn uống kiểu ‘Ma-cà-rồng’

Phóng sự - Khám pháThứ Tư, 30/01/2013 09:05:00 +07:00

(VTC News) - Cô uống bát máu tươi như uống nước và dĩa từng miếng thịt sống cho vào miệng ăn một cách ngon lành.

(VTC News) - Mỗi người có một sở thích, thói quen ăn uống khác nhau. Nhưng ăn uống kiểu những cô gái này thì quả thật rất kinh dị.


1. Kinh dị và quái đản nhất chính là cô gái người Hàn Quốc, được báo chí nhắc đến với cái tên Choi. Cô gái này không chỉ ăn thịt sống mà còn có thú vui “uống máu tươi” và dùng máu làm gia vị chính cho các món ăn của mình.

Choi đã làm cho bố mẹ cô cũng như những người bạn của cô “sốc hoàn toàn” khi họ tận mắt chứng kiến cảnh cô uống bát máu tươi như uống nước và dĩa từng miếng thịt sống cho vào miệng ăn một cách ngon lành.

Bữa ăn của Choi luôn có một bát máu trên bàn. Cô tưới máu tươi vào bát mì, quết lên bánh ngọt hay dùng nó như là nước chấm với một chút muối.

Theo lời kể của bố mẹ cô và chính bản thân cô, thì cô đã có thói quen kinh dị này từ rất lâu. Choi cũng cho biết càng ngày cô càng ưa thích sử dụng máu và tần suất sử dụng nó ngày càng nhiều.

Thậm chí, cô gái này còn thư giãn trong bồn tắm với 2 lít máu pha loãng trong nước và dùng máu như một loại kem dưỡng da ban đêm.

Cô là một hiện tượng kì dị bởi dù có thói quen ăn uống quái đản nhưng sức khỏe của cô vẫn hoàn toàn bình thường. Trong khi các trường hợp khác, nếu dung nạp máu tươi quá lượng như cô thì sẽ sinh bệnh.

Hiện tên thật và địa chỉ của cô vẫn chưa được cảnh sát và gia đình tiết lộ.

2. Dương Diễm, một cô gái đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết cô đã ăn gừng như một loại hoa quả từ 3 năm nay. Bình thường chỉ ăn 1 lát gừng mỏng thôi chúng ta đã cảm thấy người nóng lên, nhưng cô gái này mỗi ngày có thể ăn hết 1kg, thậm chí là 1,5kg gừng.

Cô cũng cho biết mỗi tháng cô đã tiêu tốn khoảng 500 tệ (gần 1,7 triệu đồng) để mua gừng.

 

3. Chị Lương Sảng (48 tuổi) sống tại Đại Liên, Trung Quốc, 40 năm nay đều ăn “ thịt sống”.

Chị Sảng cho biết: “Ăn thịt mỡ không hề ngấy chút nào. Cảm giác lúc mới cho vào miệng nó rất giòn, chỉ một lát sau, nó tan chảy hết, rất sảng khoái”.
Chị Sảng ăn thịt sống trước sự ngỡ ngàng của mọi người 
Mặc dù được khuyến cáo là không nên ăn thịt sống, nhưng chị Sảng vẫn duy trì thói quen này vì chị cho rằng nó vừa ngon miệng mà sức khỏe của chị vẫn không có vấn đề gì.

4. Tempestt Henderson, 19 tuổi sống ở Florida, Mỹ là một trong số những người có thói quen ăn uống vô cùng kỳ quặc, cô bị mắc chứng nghiện ăn xà phòng và bột giặt.
Tempestt Hendersonvà món ăn khoái khẩu của mình 
Tempestt cho biết cô bắt đầu có cảm giác thèm ăn xà phòng và bột giặt khi ngửi thấy mùi hương của chúng trên quần áo của mẹ cô. Cô gái này thường ăn chúng vào mỗi buổi sáng sau khi thức giấc và cô đã giữ thói quen này đươc 6 tháng trước khi nhận ra tác hại mà chúng mang lại cho cô.

5. Andrea ở Marrietta (Georgia, Mỹ) mê mẩn với món băng dính. Ước tính mỗi tháng Andrea ăn hết 1.800m băng dính.

Andrea tâm sự: “Lần đầu tiên tôi ăn băng dính là khi tôi hết kẹo cao su và chỉ có băng dính. Vậy là tôi lấy một mẩu băng dính nhai thử. Kể từ đó tôi có sở thích kỳ lạ này”.
Andrea vừa làm việc vừa ăn băng dính 
Cô cũng cho biết cô đã nghiện ăn băng dính được 9 năm và sở thích kỳ cục này ngày càng phát triển. Bất cứ khi nào nhìn thấy băng dính là cô đều nhặt lên và bắt đầu “ nhai”.

6. Claire Simmon, 33 tuổi đến từ Notting Hill (London, Anh) rất nghiền pizza. Pizza là một món ăn bình thường, cũng là sở thích của rất nhiều người. Điều đặc biệt ở đây là cô Claire Simmon suốt 31 năm không hề ăn gì ngoài… pizza.
Claire Simmon với món pizza yêu thích 
Với 31 năm chỉ ăn pizza, cô đã được các bác sĩ khuyến cáo về các bệnh như tim mạch và đột quỵ trong tương lai.

7. Đồ nhựa chính là món ăn ưa thích của cô gái Kailyn, 18 tuổi, sống ở thị trấn Sacramento, bang California (Mỹ).
 
Kailym đã nghiện món ăn này 10 năm trở lại đây. Trong khoảng thời gian ấy, cô đã nghiền hết 68kg đồ nhựa các loại, trong đó có khoảng 5.000 hạt nhựa, 1.000 chiếc thìa nhựa, hơn 100 chiếc đĩa, 10 vỏ chai nước khoáng, 50 cái móc áo và khoảng 20 chiếc nắp nhựa.

Hoa Lan

Bình luận
vtcnews.vn