
Đừng để phát bệnh vì ăn Tết
Để tránh tình trạng cơ thể mệt mỏi, thậm chí mắc thêm bệnh nguy hiểm như đái tháo đường, sau kỳ nghỉ Tết, người dân cần lưu ý chế độ ăn uống hợp lý.
Để tránh tình trạng cơ thể mệt mỏi, thậm chí mắc thêm bệnh nguy hiểm như đái tháo đường, sau kỳ nghỉ Tết, người dân cần lưu ý chế độ ăn uống hợp lý.
Xe nấu ăn dã chiến, khẩu phần ăn được thiết kế tùy theo tính chất chiến trường... là một số nỗ lực nhằm cải thiện bữa ăn của binh sỹ.
Thời nhà Đường, phần cỗ cho một người lính trước khi ra trận gồm: 2 lít rượu, 2 cân thịt bò, đầu và móng bò hay cừu, gan cừu sốt, gan heo sốt, cơm, nhiều loại bánh.
Loài vật không biết tự lượng sức mình nhất quả đất gọi tên bồ nông.
Uống quá nhiều nước ngọt, nước hoa quả, nghiện rượu… dễ khiến làn da lão hóa, sức khỏe ảnh hưởng.
Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra một số thói quen ăn uống mà bạn nên tránh sau khi tập thể dục.
Nhiều thói quen ăn uống gây hại khủng khiếp cho cơ thể, nhưng nhiều người Việt vẫn đang làm hằng ngày mà không hề biết.
Nếu như những câu chuyện khác các chàng trai bị “bóc phốt” vì trốn thanh toán hóa đơn khi đi ăn thì đằng này đàng trai đã chi trả hóa đơn hẳn hoi vẫn bị trách.
Một cô gái trẻ đã kiếm được tới 10.000 bảng Anh (hơn 290 triệu VND) mỗi tháng từ việc “chơi đùa” với chiếc bụng của mình.
Một số kinh nghiệm kiêng khem mà mọi người thường truyền miệng nhau là kiến thức sai lầm, nếu làm theo sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.
Trong tất cả các lý do dẫn đến việc chia tay thì điều hài hước nhất mà bạn từng nghe là gì?
Dân gian có câu nói “Càng ăn nhiều, càng chết sớm” là sự thật hay lời đồn, các bác sĩ trên kênh Family Doctor phân tích chi tiết.
"Định luật 3 giây" mà mọi người vẫn thường đùa nhau chắc chắn không thể áp dụng cho trường hợp này.
Ăn chuối là đưa phóng xạ vào cơ thể, dạ dày con người có thể hòa tan lưỡi dao cạo râu, chúng ta có thể biến chai nhựa bỏ đi thành hương liệu vani hấp dẫn…
Đang háo hức để thưởng thức bữa ăn thì cô nàng vô tình bị "bẫy" vào tình huống khó tin.
Chính quyền tỉnh Bắc Ninh cho phép các dịch vụ ăn uống trong nhà được hoạt động trở lại với công suất tối đa 50%; quán karaoke, vũ trường... vẫn dừng hoạt động.
Ước tính, cuộc đời của người đàn ông này đã ngốn hết hơn 10 tấn kim loại để phục vụ cho nhu cầu ăn uống.
Đứng trước những món đồ ăn yêu thích của mình, nhiều người có hành động khó đỡ đầy hài hước.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi của người dân, thậm chí có những ý kiến phê bình vì cho thí điểm bán bia rượu.
Từ ngày mai (28/10), các cơ sở kinh doanh ăn uống tại TP.HCM được phục vụ khách ăn tại chỗ tới 21h, không bán rượu, bia trừ quận 7 và TP Thủ Đức.
Dù Đồng Nai đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ khách hàng tại chỗ nhưng nhiều cửa hàng vẫn ế ẩm vì vắng khách.
Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết, hiện thành phố đang xem xét việc cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ, sẽ thông báo sau khi thống nhất.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, ngày 25/10, thành phố sẽ công bố cấp độ dịch và định hướng mở dần một số dịch vụ, trong đó có ăn uống tại chỗ.
Từ 1/10, TP.HCM nới lỏng sau 5 tháng “ngủ đông” chống dịch, đến nay kinh doanh ăn uống chỉ được bán mang về, rất nhiều người vùng xanh mong được bán tại chỗ trở lại.
Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết, đến thời điểm hiện tại thành phố chưa cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống bán phục vụ tại chỗ.
Rất nhiều người cố gắng ăn tôm cả vỏ vì tưởng vỏ tôm chứa nhiều canxi, và đây chỉ là một trong những sai lầm phổ biến trong việc sử dụng loại thực phẩm này.
Đến nay, TP.HCM đã có 20/22 quận, huyện và thành phố đề nghị công bố kiểm soát được dịch COVID-19
UBND quận 7 vừa đề xuất được thí điểm mở các điểm kinh doanh ăn uống phục vụ khách tại chỗ từ ngày 10/10 tới.
Đây là những lời khuyên về ăn uống trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19.
Căng thẳng là một trong yếu tố khiến cân nặng của chúng ta liên tục nhảy số.