Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất

Quân sựThứ Năm, 11/11/2021 10:01:36 +07:00
(VTC News) -

Chiến tranh thế giới thứ nhất là một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất lịch sử. Dưới đây là những hình trong cuộc chiến mà có thể bạn chưa từng thấy.

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 1

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhiều buổi hòa nhạc ngẫu hứng đã được tổ chức để nâng cao tinh thần của các binh sĩ. Bức ảnh trên được chụp vào năm 1916 khi những người lính Pháp tham gia buổi hòa nhạc trong Ngày Thánh Barbara.

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 2

Thử nghiệm áo chống đạn. Vào đầu Thế chiến thứ nhất, thiết bị bảo vệ cá nhân không phổ biến trên chiến trường. Sau đó, quân đội đã tìm kiếm những vật dụng bảo vệ binh lính để giảm số lượng người bị thương và tử vong. Vào cuối năm 1916, Đức đã giới thiệu một bộ áo chống đạn được làm từ các tấm niken và silicon. Trong ảnh: Những người lính Mỹ đang mặc thử áo chống đạn vào năm 1918.

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 3

Trong Thế chiến thứ nhất, bom đã phá hủy và làm hư hại hoàn toàn nhiều ngôi nhà. Trong ảnh: Những người lính cứu hỏa đang cố gắng dập lửa sau trận Cambrai ở miền Bắc nước Pháp vào năm 1918. Trận Cambrai được coi là một trong những trận chiến hiện đại đầu tiên do có số lượng lớn xe tăng và máy bay chiến đấu tham gia.

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 4

Bức ảnh này chụp những người lính Mỹ đóng quân tại Montsec, Pháp, vào năm 1918. Họ quan sát khu vực xung quanh bằng ống nhòm và kính tiềm vọng hai mắt. Ngày nay, Montsec là nơi có đài tưởng niệm tôn vinh những người lính Mỹ đã ngã xuống tại khu vực này vào cuối Thế chiến thứ nhất.

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 5

Người tị nạn. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, các cuộc xung đột vũ trang đã khiến hơn 12 triệu người châu Âu phải bỏ nhà cửa. Trong ảnh: Một người tị nạn dắt theo một con bò ở thành phố Amiens, Pháp vào năm 1918. 

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 6

Một chiếc máy bay Đức bị bắn rơi vào năm 1914. 

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 7

Hơn 10 triệu binh lính và dân thường đã bị bắt và giam giữ trong các trại vào Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong ảnh: Một tay súng bắn tỉa của Italy bị binh lính Áo bắt giữ.

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 8

Vua George V (1865-1936) làm việc trong một căn lều dựng ở sân của Cung điện Buckingham.

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 9

Khoảng 21 triệu người đã bị thương trong Thế chiến thứ nhất. Nhiều người mất một chân hoặc một cánh tay hoặc bị tàn tật suốt đời. Trong ảnh: Những người lính Đức bị thương đang tập thể dục với sự hướng dẫn của y tá. 

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 10

Vào ngày 29/8/1914, ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, nhiều phụ nữ đã tuần hành xuống Đại lộ số 5 của New York để phản đối chiến tranh. Nhiều phụ nữ mặc đồ màu đen, biểu tượng cho sự tang thương, trong khi những người khác mặc đồ trắng, màu sắc liên quan đến hòa bình.

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 11

Ngày 2/8/1914, tất cả lực lượng dự bị của Hải quân Anh đã được huy động. Trong ảnh: Các thủy thủ lên tàu của ở Portsmouth. Vào đầu Thế chiến thứ nhất, Lực lượng Dự bị Hải quân Hoàng gia Anh (RNR) bao gồm 30.000 người.

Những bức ảnh hiếm về Chiến tranh thế giới thứ nhất - 12

Năm 1917, Ruth Law trở thành người phụ nữ đầu tiên được phép mặc đồng phục của Lực lượng Không quân Mỹ. Tuy nhiên, cô không được phép tham gia các trận không chiến. Trong ảnh: Ruth Law chụp ảnh với các thành viên của Sư đoàn 29 tại Trại McClellan ở Alabama./.

Mai Trang(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn