Nhìn chiều cao đoán nguyên nhân tử vong

Sức khỏeThứ Hai, 20/08/2012 01:29:00 +07:00

(VTC News)- Theo phân tích mới đây của các nhà khoa học, chiều cao của một người có thể tiết lộ nguyên nhân cái chết của họ.

(VTC News)- Theo phân tích mới đây của các nhà khoa học, chiều cao của mỗi người không đơn thuần thể hiện đặc tính sinh học của họ, mà còn có thể tiết lộ cho chúng ta biết nguyên nhân về cái chết của những đối tượng này.

 
Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của gần 1,1 triệu đối tượng với chiều cao của họ trong 130 cuộc nghiên cứu, đi kèm với nguyên nhân của cái chết. Họ phát hiện ra rằng: rõ ràng đã có sự liên hệ giữa chiều cao và nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Theo David Batty- nhà nghiên cứu dịch tễ học và sức khỏe cộng đồng từ trường ĐH Luân Đôn, lí do chiều cao có liên quan tới một số nguyên nhân tử vong là do chiều cao có thể được xem là một dấu hiệu của tổng thể tình trạng sức khỏe mà một người đã trải qua trong suốt thời thơ ấu.

“Chiều cao có thể tiết lộ cho bạn những thông số trong giai đoạn đầu đời: hoàn cảnh xã hội, dinh dưỡng, yếu tố di truyền- chiều cao nắm giữ tất cả những điều này” - Batty cho biết.

Những người có chiều cao hạn chế có thể là dấu hiệu của tình trạng suy dinh dưỡng, nhiễm trùng hoặc tiêu chảy mãn tính. Nó cũng có thể là kết quả của một thời thơ ấu đầy căng thẳng như trải qua cú sốc bố mẹ chia tay.

Trong khi đó những người cao lại có nhiều thuận lợi hơn về mặt nghề nghiệp. Điều đó cũng có thể giải thích tại sao những người thấp lùn thường chết do những rối loạn về sức khỏe tinh thần.

Batty cho biết thêm là có nhiều bằng chứng cho thấy: những người cao là những người có thân hình mi-nhon hơn, thập thể dục nhiều hơn và hút thuốc ít hơn. Chính sự khác biệt về những hành vi liên quan đến sức khỏe thường khiến cho những người cao hơn có nồng độ cholesterol tích cực vượt trội hơn và huyết áp cũng thấp hơn. 
Trong khi đó những người thấp lùn lại hay tử vong vì những căn bệnh liên quan tới tim mạch và đột quỵ.

Một lí do khiến cho người cao thường bị tử vong từ một số dạng ung thư là do những bộ phận của cơ thể họ thường to hơn, vì thế nguy cơ mà một tế bào trong cơ quan đó phát triển thành ung thư cũng sẽ lớn hơn.

Tuy nhiên, Batty cũng nhấn mạnh rằng kết quả trên không nên áp dụng cho mọi trường hợp.

Nghiên cứu này đã được đăng tải trên tờ Tạp chí Dịch tễ Thế giới vừa qua.


Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn