Nhật không can dự vấn đề Trung Quốc, Đài Loan quyết tự bảo vệ mình

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 23/04/2021 11:19:27 +07:00
(VTC News) -

Đài Bắc tuyên bố sẽ tự bảo vệ an ninh của hòn đào sau tuyên bố trước đó của Thủ tướng Nhật Bản rằng Tokyo sẽ không can dự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

"Nhiệm vụ không thể lay chuyển của chúng tôi là bảo vệ an ninh Đài Loan. Đài Loan sẽ tự gánh vác trách nhiệm bảo vệ nhà cửa của người dân và hòn đảo", người phát ngôn Cơ quan ngoại giao của Đài Loan Âu Giang An cho biết hôm 22/4. 

Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh quân đội Nhật Bản sẽ không tham gia vào bất cứ tình huống quân sự nào xung quanh Đài Loan.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định việc đề cập tới Đài Loan trong tuyên bố chung với Mỹ không hề đặt ra giả định về sự tham gia của quân đội Nhật Bản.  

Nhật không can dự vấn đề Trung Quốc, Đài Loan quyết tự bảo vệ mình - 1

Đài Loan khẳng định sẽ tự bảo vệ mình sau tuyên bố không can dự của Nhật Bản. (Ảnh: EPA-EFE)

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng tuần trước, ông Suga và Tổng thống Biden ra tuyên bố chung, trong đó đề cập tới "tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan". Hai nhà lãnh đạo khuyến khích giải quyết các vấn đề xuyên eo biển Đài Loan một cách hòa bình. 

Trong tuyên bố đưa ra hôm 22/4, cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết liên minh quốc phòng Mỹ-Nhật là nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và tham chiếu trong tuyên bố chung phản ánh sự đồng thuận mạnh mẽ của hai nước về an ninh trong eo biển Đài Loan và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tuyên bố cũng lưu ý tới khẳng định của ông Suga trước đó rằng cần giải quyết tranh chấp ở eo biển Đài Loan bằng biện pháp hòa bình. 

“Chúng tôi hoan nghênh mối quan tâm của cộng đồng quốc tế về hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan… và trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ an ninh hòn đảo. Đài Loan sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia cùng chí hướng trong việc duy trì sự ổn định tại eo biển cũng như duy trì an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", tuyên bố nêu rõ. 

Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo. Quân đội Trung Quốc thời gian tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh leo thang. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn