Nhật Bản: Người nghi có súng bắt giữ nhiều con tin

Thời sự quốc tếThứ Ba, 31/10/2023 18:36:11 +07:00
(VTC News) -

Chính quyền thành phố Warabi, phía bắc Tokyo, Nhật Bản cho biết một người đàn ông "sở hữu vật giống súng ngắn" đang giữ một số con tin tại bưu điện.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, một người đàn ông trong độ tuổi 40-50 bị tình nghi bắt ít nhất hai người làm con tin tại bưu điện thành phố Warabi, phía bắc Tokyo. 

Cơ quan chức năng Nhật Bản chưa xác định được số lượng con tin bị người này bắt giữ. Tuy nhiên, có ít nhất hai nữ nhân viên bưu điện ở độ tuổi 20 và 30. 

Hình ảnh được phát trên truyền hình cho thấy nghi phạm mặc áo thể thao và áo sơ mi trắng đứng bên trong bưu điện, vung vật gì đó giống một khẩu súng lục. Một số cảnh sát mang lá chắn đứng ở gần đó.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy cảnh sát bên ngoài bưu điện ở Warabi. (Ảnh: AP)

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy cảnh sát bên ngoài bưu điện ở Warabi. (Ảnh: AP)

Người dân gần hiện trường được khuyến khích làm theo hướng dẫn của cảnh sát. Đài truyền hình TBS cho biết cảnh sát đã kêu gọi 300 người sơ tán.

Nhật báo Yomiuri đưa tin rằng khoảng 10 nhân viên bưu điện có thể có mặt trong tòa nhà, có suy đoán rằng người đàn ông mang theo dầu hỏa.

Vụ việc xảy ra khi các cảnh sát địa phương cũng đang điều tra một vụ nghi ngờ là nổ súng ở thị trấn Toda gần đó. Vụ việc khiến hai người bị thương, hiện chưa rõ liệu hai sự cố có liên quan đến nhau không.

Tội phạm bạo lực, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến súng, rất hiếm xảy ra ở Nhật Bản. Theo cơ quan cảnh sát quốc gia nước này, chỉ có 9 vụ nổ súng vào năm ngoái, trong đó có 6 vụ liên quan đến các băng nhóm tội phạm.

Những sự cố đó đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị một người đàn ông dùng súng tự chế sát hại khi đang tham dự một sự kiện tranh cử hồi tháng 7/2022. 

Vào tháng 4/2023, một người đàn ông bị bắt vì cáo buộc ném chất nổ vào Thủ tướng Fumio Kishida khi ông vận động tranh cử ở thành phố Wakayama.

Tháng 5/2023, một người đàn ông được cho là đã giết chết 4 người, trong một vụ tấn công bằng súng và dao.

Nghi phạm Masanori Aoki, 31 tuổi, sau đó bị bắt  tại nhà riêng bên ngoài một trang trại gần thành phố Nakano, vùng Nagano. Hai phụ nữ và hai sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Phương Anh (Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn