Nhân viên Nhà Trắng nằm trong nhóm đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Hai, 14/12/2020 06:53:27 +07:00
(VTC News) -

Nhân viên Nhà Trắng làm việc gần Tổng thống Trump sẽ là những người nằm trong nhóm nhận vaccine COVID-19 đầu tiên, New York Times đưa tin.

Mục tiêu của việc phân phối vaccine bên trong Cánh Tây là để ngăn ngừa các quan chức chính phủ mắc COVID-19 trong những tuần làm việc cuối cùng của chính quyền Trump trước khi tiến tới việc phân phối vaccine cho tất cả những người làm việc trong Nhà Trắng. 

Nguồn tin của NYT cho biết mục tiêu này sẽ bắt đầu từ các quan chức cao cấp nhất làm việc xung quanh Tổng thống. 

Nhân viên Nhà Trắng nằm trong nhóm đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 - 1

Các nhân viên Nhà Trắng nằm trong nhóm đầu tiên được tiêm vaccine. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó giới chức Mỹ cho biết các đối tượng được ưu tiên sử dụng vaccine bao gồm các nhân viên y tế ở tuyến đầu, người cao tuổi có rủi ro nhiễm bệnh cao và cư dân các cơ sở chăm sóc y tế lâu dài.

"Các quan chức cấp cao của cả ba nhánh của chính phủ sẽ được tiêm chủng theo tính liên tục của các giao thức được thiết lập trong chính sách hành pháp. Người dân Mỹ nên tin tưởng họ đang nhận được vaccine an toàn và hiệu quả như các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Ullyot cho biết. 

Cũng theo NYT, mặc dù nhiều nhân viên Nhà Trắng cho biết họ sẽ tiêm vaccine nếu được cung cấp, một số bày tỏ lo ngại việc tiêm vaccine có vẻ không phù hợp để bảo vệ người đã mắc COVID-19 như ông Trump.

Tính tới nay, Nhà Trắng đã trải qua nhiều đợt lây nhiễm COVID-19, bắt đầu từ việc đợt bùng phát khiến Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania. Tiếp theo là làn sóng lây nhiễm cho các nhân viên của Phó Tổng thống Mike Pence. 

Chánh văn phòng Mark Meadows và nhiều cố vấn khác cũng đã mắc COVID-19. 

Gần đây nhất, luật sư của ông Trump - Rudy Giuliani, 76 tuổi cũng đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong thời gian nằm viện, Giuliani nói ông nhận được một số phương pháp điều trị thử nghiệm giống tổng thống.

Tướng Gustave Perna - phụ trách triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 Mỹ cho biết, đợt tiêm chủng 2,9 triệu liều vaccine đầu tiên ở nước này sẽ diễn ra từ 14/12.

Hôm 13/12, những lô vaccine đầu tiên của hãng dược Pfizer đã bắt đầu được vận chuyển từ cơ sở sản xuất của công ty này ở Michigan tới nhiều bang ở Mỹ. Hơn 184.000 liều vaccine được đựng trong 190 hộp đã rời cơ sở sản xuất của Pfizer trên các xe tải chở hàng và tản đi khắp nước Mỹ vào tuần tới.

Thứ tự người dân nhận vaccine phần lớn sẽ do chính quyền các bang quyết định. Giới chức các bang sẽ cân nhắc ai là đối tượng ưu tiên tiếp theo sau các nhân viên y tế, người cao tuổi và cư dân các cơ sở chăm sóc y tế lâu dài.

Dự kiến, khoảng 100 triệu người ở Mỹ sẽ được tiêm phòng trong quý I/2021.

Song Hy(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn