Mỹ bắt đầu phân phối vaccine COVID-19 từ 14/12

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 13/12/2020 07:36:00 +07:00
(VTC News) -

Các mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên ở quy mô lớn của Mỹ sẽ được thực hiện sớm nhất từ thứ Hai (14/12).

Nhân viên y tế và người cao tuổi trong các cơ sở chăm sóc dài hạn dự kiến ​​sẽ là những đối tượng chính của đợt tiêm 2,9 triệu mũi vaccine COVID-19 đầu tiên trong tháng này.

Tướng Gustave Perna nói dù có nhiều tháng chuẩn bị, việc phân phối và sử dụng vaccine cho 330 triệu người đặt ra thách thức lớn về hậu cần. Vaccine có các yêu cầu vận chuyển phức tạp và phải được bảo quản ở nhiệt độ -70 độ C.

Mỹ bắt đầu phân phối vaccine COVID-19 từ 14/12 - 1

(Ảnh minh họa)

Vaccine của Pfizer được các cơ quan quản lý Mỹ cho phép sử dụng vào thứ Sáu (11/12). Các ca bệnh đang gia tăng ở Mỹ, với hàng nghìn người chết mỗi ngày. Đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trên toàn quốc hoạt động gần hết công suất. Hơn 295.000 người Mỹ chết vì COVID-19.

Perna cho biết các liều vaccine từ Pfizer có trụ sở tại Mỹ và đối tác BioNTech của Đức sẽ được giao đến 145 địa điểm trên khắp đất nước vào thứ Hai.

Phần còn lại trong số 636 địa điểm phân phối do các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Mỹ lựa chọn sẽ nhận được vaccine vào 15/12 và 16/12. Cứ sau mỗi tuần, Pfizer sẽ có nhiều liều hơn để phân phối và quản lý.

Trong vòng 3 tuần, chương trình vaccine có tên Chiến dịch Warp Speed ​​có thể đưa các mũi tiêm của Pfizer đến bất kỳ cơ sở chăm sóc sức khỏe nào trong cả nước, Perna nói.

Pfizer đang làm việc với các công ty hậu cần United Parcel Service Inc và FedEx Corp để phân phối vaccine. Họ phải phối hợp việc phân phối các mũi tiêm với các sản phẩm khác cần thiết để bảo quản và sử dụng vaccine, chẳng hạn như ống tiêm, đá khô và thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn