Nhân viên ngân hàng, siêu thị đồng loạt đeo khẩu trang phòng ngừa virus corona

Thị trườngThứ Bảy, 01/02/2020 06:48:00 +07:00
(VTC News) -

Để bảo vệ người lao động và khách hàng, nhiều ngân hàng và siêu thị ở Hà Nôi yêu cầu tất cả nhân viên phải đeo khẩu trang tại nơi làm việc.

Trong kinh doanh hoặc những công việc tiếp xúc với khách hàng, sự thân thiện luôn được đặt lên hàng đầu nhưng trong những ngày này, việc đeo khẩu trang để phòng ngừa virus corona lại đang là yêu cầu bắt buộc đối với nhân viên của nhiều ngân hàng, siêu thị.

Nhân viên ngân hàng, siêu thị đồng loạt đeo khẩu trang phòng ngừa virus corona - 1

Nhân viên ngân hàng BIDV đeo khẩu trang tại nơi làm việc.

Theo ghi nhận của VTC News, ngay từ ngày đầu mở cửa làm việc sau dịp Tết Nguyên đán, tại các ngân hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, nhân viên đều đồng loạt đeo khẩu trang.

Nhiều ngân hàng, siêu thị còn ra văn bản khuyến cáo về hoạt động phòng chống đại dịch corona, đồng thời yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên khi giao dịch, tiếp xúc với khách hàng bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nhân viên được phát khẩu trang trong giờ làm việc và được cho nghỉ ngay khi có biểu hiện ốm sốt.

Đại diện phòng giao dịch Ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Đình, Nam Từ Liêm cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện việc đeo khẩu trang ngay từ ngày đầu tiên làm việc sau Tết, tuy có nhiều bất tiện trong giao dịch với khách hàng nhưng vì bảo vệ sức khỏe cho nhân viên và chính khách hàng nên đây là việc làm cần thiết”.    

Nhân viên ngân hàng, siêu thị đồng loạt đeo khẩu trang phòng ngừa virus corona - 2

Nhiều khách hàng đến giao dịch cũng đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm.

 

Không chỉ siêu thị mà các trung tâm thương mại và siêu thị cũng yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm virus corona. Nhân viên siêu thị BigC cho biết, lượng người mua sắm những ngày này khá vắng. Một phần do mới hết Tết nên nhu cầu của người dân chưa cao. Nhưng một nguyên nhân không nhỏ là do khách hàng có tâm lý sợ dịch bệnh corona nên phải tránh đám đông.

Nhân viên ngân hàng, siêu thị đồng loạt đeo khẩu trang phòng ngừa virus corona - 3

Nhân viên siêu thị BigC phải đeo khẩu trang khi phục vụ khách hàng.

 

Cũng với những lo ngại về virus corona, ngoài việc phát miễn phí khẩu trang cho toàn bộ nhân viên, nhiều công ty, văn phòng thậm chí còn tạm thời miễn chấm công bằng vân tay để đề phòng lây nhiễm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, cơ quan y tế khuyến cáo nên sử dụng khẩu trang đúng cách khi đi đến các khu vực công cộng đông người. Khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus corona. Còn các loại khẩu trang chuyên dụng N95 được dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh hoặc cho người đi vào vùng dịch, nơi cách ly bệnh nhân, nghi ngờ có virus.

Lan Hương
Bình luận
vtcnews.vn