Nhà thuốc bị tố bán khẩu trang y tế giá trên trời, khi kiểm tra báo hết hàng

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 01/02/2020 15:59:18 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo xử lý nhà thuốc tăng giá bán khẩu trang y tế giá trên trời nhưng khi bị lực lượng chức năng kiểm tra lại báo hết hàng.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều hình ảnh, video phản ánh tình trạng nhiều nhà thuốc ở TP Huế lợi dụng đại dịch virus corona để bán khẩu trang y tế cao hơn gấp nhiều lần.

Đáng chú ý, nhà thuốc Hồng Lan (16 đường Bến Nghé, TP Huế, thuộc Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Lan) bị phản ánh bán khẩu trang y tế giá 200.000 đồng/hộp trong khi ngày bình thường loại khẩu trang y tế này chỉ có giá 20.000 - 50.000 đồng/hộp.

Nhà thuốc bị tố bán khẩu trang y tế giá trên trời, khi kiểm tra báo hết hàng - 1

Nhà thuốc Hồng Lan ở 16 đường Bến Nghé (TP Huế) bị tố bán khẩu trang y tế giá cao gấp nhiều lần bình thường. 

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì nhà thuốc này lại thông báo hết hàng. Cùng với đó, rất nhiều nhà thuốc thuộc hệ thống của Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Lan cũng thông báo hết khẩu trang y tế. 

Ngày 1/2, theo thông tin PV VTC News có được, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế có chỉ đạo xử lý nhà thuốc trên.

Cùng ngày, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan chức năng tỉnh này phát hiện hàng loạt quầy thuốc bán khẩu trang y tế với giá “cắt cổ”.

Theo đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng ở tỉnh phát hiện 9 nhà thuốc ở TP Huế và vùng phụ cận bán khẩu trang y tế cao hơn nhiều so với giá ngày thường.

Cụ thể, nhà thuốc Hải Nhi (87A Nguyễn Chí Thanh, TP Huế; bán cao hơn giá bình thường 250%), Trung Cường (81 Hồ Đắc Di, TP Huế; bán cao hơn 200%), Chính Đông (33 Mai Thúc Loan, TP Huế; bán cao hơn 500%); Uyên Minh (379 Bùi Thị Xuân, TP Huế; bán cao hơn 260%); Bình An (6 Phạm Văn Đồng, TP Huế; bán cao hơn 150%); Lâm Hằng (48 Trần Phú, TP Huế; bán cao hơn 200%); Ngọc Tâm (chân cầu Chợ Dinh; bán cao hơn 200%); Minh Hiền (88 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế; bán cao hơn 250%), Uyển Nhi (24 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế; bán cao hơn 300 %).

Qua kiểm tra việc bán khẩu trang tại 44 quầy thuốc, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định có đến 29 quầy thuốc hết hàng và 3/44 quầy thuốc phát miễn phí khẩu trang cho người dân.

Nhà thuốc bị tố bán khẩu trang y tế giá trên trời, khi kiểm tra báo hết hàng - 2

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế phát  và hướng dẫn sử dụng khẩu trang y tế đúng cách cho người dân. 

Trái ngược với một số nhà thuốc lợi dụng virus corona để trục lợi thì rất nhiều đơn vị ở Thừa Thiên - Huế bỏ tiền túi ra mua khẩu trang y tế phát cho người dân.

Theo thống kê tại TP Huế có hơn 10 đơn vị phát khẩu trang miễn phí cho dân như: Các nhà thuốc thuộc hệ thống bác sĩ gia đình và cuộc sống; quầy thuốc số 8 (đường Ngô Quyền, TP Huế); khách sạn Century (đường Lê Lợi, TP Huế); bảo hiểm Generali Huế (đường Nguyễn Thị Minh Khai); Đậu Store (65 Hùng Vương, TP Huế); Bệnh viện Trung ương Huế; nhà thuốc Nhật Quang (250 Hùng Vương và 126 Nguyễn Tất Thành, TP Huế); nhà thuốc Thanh Thanh (160 Nguyễn Sinh Cung); Gia Huy Store (3/5 Văn Cao, TP Huế).

Được biết, chiều 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ ký ban hành văn bản hỏa tốc về việc phòng chống dịch corona trên địa bàn. Văn bản này yêu cầu Sở Y tế rà soát, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất mua bổ sung khẩu trang y tế đảm bảo tối thiểu 2 triệu cái, cung cấp thông tin về địa điểm, giá cả bán khẩu trang trên địa bàn tỉnh để người dân biết. 

Ngày 1/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: "Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh cửa hiệu thuốc tăng giá bán, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó, đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức”.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn