Nguy cơ thiếu 20.000 đơn vị máu dịp Tết Canh Tý 2020

Bệnh và thuốcThứ Năm, 26/12/2019 17:09:47 +07:00
(VTC News) -

Từ nay cho tới tháng 2/2020, trung bình mỗi tháng nhu cầu của bệnh nhân tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là 80.000 đơn vị máu, nhưng lượng máu nhận được dự kiến vẫn thiếu khoảng 20.000 đơn vị.

Sáng 26/12, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khai trương điểm hiến máu cố định tại số 2, ngõ 122 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ 3 được Viện triển khai trong năm 2019.

Hoạt động trên nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về việc kết hợp Trung tâm y tế các quận nội thành mở điểm hiến máu cố định. giúp người dân dễ dàng lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp nhất hiến máu nhân đạo.

Nguy cơ thiếu 20.000 đơn vị máu dịp Tết Canh Tý 2020 - 1

Điểm hiến máu tại số 2, ngõ 122 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ 3 được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương triển khai trong năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cho biết, như mọi năm, vào dịp gần Tết lại xảy ra tình trạng thiếu máu phục vụ người dân, đặt biệt là nhóm A và O.

Hiện kho dự trữ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có khoảng hơn 10.000 đơn vị máu, trong đó nhóm máu O chiếm khoảng 47,5% (trong khi nhu cầu thực tế của nhóm máu này phải đạt tối thiểu 50%), nhóm A chỉ khoảng 20% (so với nhu cầu tối thiểu là 30%).

Nguy cơ thiếu 20.000 đơn vị máu dịp Tết Canh Tý 2020 - 2

Rất đông người tới tham gia hiến máu ngày 26/12.

Ngoài việc phục vụ nhu cầu máu cho bệnh nhân tại chỗ ở Viện, Viện Huyết Học – Truyền máu Trung ương cũng đang là đơn vị cung cấp máu cho khoảng 170 bệnh viện cả nước. Từ nay cho tới Lễ hội Xuân Hồng (cuối tháng 2), mỗi tháng nhu cầu của bệnh nhân khoảng 80.000 đơn vị máu, nhưng dự kiến lượng máu nhận được tại Viện vẫn còn thiếu khoảng 20.000 đơn vị.

Do vậy, những điểm hiến máu cố định như trên sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu hiến máu của nhân dân và giúp họ tiếp cận với điều kiện y tế chất lượng nhất.

“Mỗi năm, các điểm hiến máu chỉ hiến được khoảng 20.000 đơn vị máu; nhưng có điểm cố định sẽ là giải pháp giúp tăng lượng người hiến máu nhắc lại. Khi cả nước đạt khoảng 300.000 người thường xuyên hiến máu nhắc lại sẽ đảm bảo số lượng máu điều trị.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân tiếp tục duy trì nghĩa cử cao đẹp là đi hiến máu và hiến máu nhắc lại để cứu người. Để hiến máu, ngoài các bệnh viện, người dân có thể đến các điểm hiến máu”, bác sĩ Khánh nói.

Nguy cơ thiếu 20.000 đơn vị máu dịp Tết Canh Tý 2020 - 3

Các bạn trẻ hào hứng tham gia hiến máu cứu người.

Tại các điểm hiến máu cố định này, thông qua các gói xét nghiệm tặng kèm, người hiến máu có thể biết thêm về tình trạng sức khỏe của mình, gồm: thành phần tế bào máu, chức năng gan thận, chẩn đoán sớm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường hay các bệnh về máu. Để từ đó mọi người có sự điều chỉnh về thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe sao cho hợp lý.

 

 

 

 

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn