
Ông Vũ Đức Bình làm Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa trao quyết định bổ nhiệm TS.BS Vũ Đức Bình giữ chức Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa trao quyết định bổ nhiệm TS.BS Vũ Đức Bình giữ chức Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
CLB Ghép tế bào gốc được thành lập tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với sự tham gia của gần 200 bệnh nhân mắc các bệnh về máu đã ghép TBG thành công.
Sau 2 ngày (20-21/5), điểm chào hưởng ứng chương trình “Mùa hè nhân ái 2021” được tổ chức tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương đã thu về hơn 300 đơn vị máu.
Dịp Noel, những trẻ đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương luôn mong sớm khỏi bệnh, trở về đoàn tụ với gia đình.
Sáng 08/12, EVN phối hợp với NIHBT tổ chức Lễ phát động tuần lễ hồng lần thứ VI với thông điệp “Vạn trái tim-Một tấm lòng” và tên chương trình là Lan tỏa yêu thương.
Lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương hiện còn ít, trong khi nhiều người bệnh vẫn đang mòn mỏi chờ máu điều trị.
Lượng máu A tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chỉ còn khoảng 1.000 đơn vị, đáp ứng 1/3 nhu cầu điều trị, người bệnh phải chia nhau từng bịch máu.
Ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV), tình trạng thiếu máu cho bệnh nhân tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ngày càng trầm trọng hơn.
Từ nay cho tới tháng 2/2020, trung bình mỗi tháng nhu cầu của bệnh nhân tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là 80.000 đơn vị máu, nhưng lượng máu nhận được dự kiến vẫn thiếu khoảng 20.000 đơn vị.
Cháu bé 12 tuổi mang trong mình nhiều trọng bệnh, từ đái tháo đường tới tan máu bẩm sinh, viêm gan C, tổn thương gan, tụy, tim, mắt vừa được cứu sống.
Trung bình một ngày, các bác sĩ tại Khoa Điều chế các thành phần máu Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội) phải xử lý tới 1.500 đơn vị máu.
Tại Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước, nhiều bệnh nhân cần truyền máu nhóm O đang phải mòn mỏi chờ máu.
Khoa Điều chế các thành phần máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chẳng khác gì một công xưởng thu nhỏ, đầu vào là các túi máu, đầu ra là các chế phẩm máu được xử lý, sẵn sàng phục vụ người bệnh.
Sáng 5/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Chương trình Xuân yêu thương “Tết cho bệnh nhân ung thư” tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Ngày hội ‘Chủ nhật đỏ’ chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội và 31 tỉnh thành phố trong cả nước sáng hôm nay, 21/1/2018
Hiện nay, 7 bệnh viện lớn hết sạch hai loại thuốc điều trị ung thư Glivec 100mg và Tasigna 200mg, hàng ngàn người bệnh "lâm nguy" mòn mỏi chờ đợi vì không có thuốc.
Tính đến ngày 4/1, lượng máu nhóm O dự trữ tại kho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương còn 1.295 đơn vị, chỉ đủ điều trị trong hai ngày, hàng ngàn người bệnh đang phải đợi máu trong cơn bạo bệnh.
Câu chuyện Giáo sư Nguyễn Anh Trí về hưu với nhiều hình ảnh xúc động, đáng lẽ là chuyện thường nhưng sao lại lạ lùng giữa thời buổi này?
Có lẽ hiếm có khi nào người ta bắt gặp được một vị lãnh đạo như ông, nhiều năm trong cuộc đời hết lòng vì bệnh viện, vì bệnh nhân và công việc, để rồi ngày ông "dừng xe xuống ngựa", trở về với cuộc sống bình thường lại để lại nhiều tiếc nuối đến như vậy.
TS. Bạch Quốc Khánh chính thức trở thành tân Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thay cho GS.TS Nguyễn Anh Trí, sẽ chính thức về hưu vào cuối tháng 9/2017.
Ngày 25/8, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình "Ngày hội hiến tặng mô, tạng" và trao tặng thẻ chứng nhận đồng ý hiến tạng cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của Viện.
Một bệnh nhân người Azerbaijan, là thầy giáo tiếng Anh cho trẻ em nghèo tại Sơn La vừa phát hiện bị ung thư máu nặng và đã được các bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hết lòng chữa trị.
Chị Kim Anh, mẹ của một bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh (Thalassemia) đã có một bài phát biểu vô cùng xúc động và thấm thía về nỗi đau mà chị cùng gia đình phải trải qua khi đứa con sinh ra bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh tại sự kiện nhân ngày 8/5 - ngày được Thế giới chọn là ngày truyền thống cho căn bệnh tan máu bẩm sinh.
Căn bệnh tan máu bẩm sinh mà bé trai Trương Hoàng Phúc (7 tuổi, con chị Trần Thị Hoa ở Bình Thuận – người lên mạng rao bán tim và thận để lấy tiền chữa bệnh cho con) mắc phải có thể chữa được không?
"Quan trọng là bây giờ tìm cách để cứu cháu bé, chứ người mẹ bán tim thì người mẹ sẽ chết...", một chuyên gia tim mạch nói.
Sau cuộc hành trình qua 27 tỉnh thành, 'Hành trình đỏ 2016' đã kết thúc thành công, tiếp nhận được gần 24.000 đơn vị máu.
Với 4.000 đơn vị máu còn lại trong kho dự trữ, Viện huyết học Trung ương cho biết số máu này chỉ còn đủ để sử dụng trong 5 ngày.
Hội đồng bầu cử Quốc gia chính thức thông tin danh sách 2 người tự ứng cử trúng cử Quốc hội khóa XIV.
Chiều 5/2 (tức ngày 27 tết), hơn 20 bệnh nhi cùng người nhà có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương đã được bệnh viện hỗ trợ chuyến
Sáng 14/4, Chi đoàn Tòa án Nhân dân Tối đã tổ chức trao tặng 215 phần quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh đặc bịêt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.