Người mắc COVID-19 ở Nga vượt 300.000, Ấn Độ tăng kỷ lục số ca nhiễm

Thời sự quốc tếThứ Tư, 20/05/2020 15:26:57 +07:00
(VTC News) -

Số người nhiễm virus corona chủng mới tại Nga tăng lên 308.705, trong khi Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm bệnh tăng kỷ lục/ngày với 5.611 trường hợp.

Ca mắc COVID-19 ở Nga vượt 300.000

Trung tâm phản ứng với khủng hoảng COVID-19 của Nga hôm 20/5 cho biết, nước này ghi nhận thêm 8.764 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, đưa số ca mắc chính thức lên 308.705.

Theo Trung tâm phản ứng với khủng hoảng COVID-19 của Nga, có 135 người tại Nga đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tống số người chết vì nCoV tại nước này lên 2.972.

Người mắc COVID-19 ở Nga vượt 300.000, Ấn Độ tăng kỷ lục số ca nhiễm - 1

Số ca mắc COVID-10 tại Nga tăng lên 308.705. (Ảnh: Reuters)

Nga hiện là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm bệnh, sau Mỹ. Mặc dù là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, song Nga là nước có tỷ lệ chết chỉ dưới 1%, thấp hơn nhiều lần so với nước khác.

Hôm 19/5, Điện Kremlin thông báo, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã hồi phục và trở lại làm việc sau thời gian cách ly, điều trị do nhiễm virus corona chủng mới.

Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Mỹ trợ giúp và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị gửi 200 máy thở do Washington sản xuất cho Matxcơva.

Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm bệnh tăng kỷ lục/ngày

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ghi nhận 5.611 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới trong 24 giờ qua. Đây là số người nhiễm bệnh ky lục trong một ngày được ghi nhận ở Ấn Độ kể từ khi dịch COVID-19 tấn công nước này.

Người mắc COVID-19 ở Nga vượt 300.000, Ấn Độ tăng kỷ lục số ca nhiễm - 2

Số người nhiễm virus corona chủng mới ở Ấn Độ lập kỷ lục/ngày. (Ảnh: AP)

Với 5.611 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở quốc gia này lên 106.750 trường hợp, trong đó có 3.303 người chết. Cuối tuần qua, Ấn Độ chứng kiến số ca nhiễm bệnh gia tăng nhanh chóng, với tổng số ca nhiễm virus tăng hơn 10.000 người chỉ sau hai ngày.

Số ca mắc bệnh cao nhất tập trung ở bang miền tây Maharashtra, nơi có 37.136 trường hợp nhiễm bệnh và 1.325 trường hợp thiệt mạng.

Theo Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, đến nay, nước này đã tiến hành hơn 2,5 triệu xét nghiệm trên toàn quốc.

Kông Anh(Nguồn: Reuters, CNN)
Bình luận
vtcnews.vn