Người đàn ông và khối u khổng lồ sau lưng

Sức khỏeThứ Hai, 03/03/2014 06:40:00 +07:00

(VTC News) -  Người đàn ông 27 tuổi tại Trung Quốc đã phải sống chung với một khối u khổng lồ nặng tới 10kg chạy từ sau gáy xuống lưng. 

Khối u kỳ lạ này bắt đầu xuất hiện sau  gáy của Yang Xiao khi anh 17 tuổi. Ban đầu, khối u chỉ bằng quả trứng nhưng sau 10 năm thì khối u đã nặng tới 10kg khiến Yang không thể đứng thẳng. 

Yang Xiao cho biết, năm 2007 Yang đã tới bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Các bác sĩ đã chẩn đoán đây là một khối u trung mô  bắt nguồn từ một khối u mô mềm lành tính nên có thể phẫu thuật cắt bỏ. 
Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cảnh báo với bố Yang rằng đây sẽ là một ca phẫu thuật phức tạp và có nhiều rủi ro. Bố Yang đã quyết định không thực hiện phẫu thuật cho anh bởi vì ông đã mất vợ và con gái nên không muốn bất kỳ rủi ro nào xảy ra với anh. 
Yang đã trở về nhà, sống chung nhiều năm với khối u khổng lồ như chiếc gò đằng sau gáy. Cuối cùng, năm 2013 anh và bố quyết định quay lại bệnh viện để tiến hành phẫu thuật.
Lúc đó, khối u đã phát triển to gần bằng quả bóng với chiều dài 45cm, kích thước xung quanh là 30cm, dày tới 17cm và nặng gần 10kg. 
Các bác sĩ tại Bệnh Viện Xijing cho biết, mặc dù ca phẫu thuật có nhiều rủi ro nhưng sau ca phẫu thuật cơ hội bình phục của chàng thanh niên này cũng rất cao.

Bố Yang và anh đã quyết định tiến hành phẫu thuật để mong anh có thể hồi phục và hòa nhập với cuộc sống bình thường.
Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài suốt 9 tiếng đã diễn ra thành công vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, khối u của Yang lại tiếp tục tái phát và phát triển với tốc độ chóng mặt khiến các bác sĩ đều hết sức bất ngờ. 
Bố Yang cho biết, hiện tại gia đình anh cũng không biết phải làm sao bởi vì trước khi phẫu thuật các bác sĩ có cảnh báo về rủi ro nhưng không đề cập tới sự tái phát cũng như sự phát triển thần tốc của khối u. 
Ngoài ra, toàn bộ tài sản của gia đình đều đã đổ vào ca phẫu thuật này nên nếu khối u tái phát thì họ sẽ không còn tiền để Yang tiếp tục phẫu thuật nên có thể anh sẽ phải sống chung với khối u quái này suốt đời. 
Các bác sĩ của Bệnh viện Xijing, nơi Yang được phẫu thuật cho biết Yang sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. 

Bình luận
vtcnews.vn