Ngư dân Hà Tĩnh cứu cá voi 200 kg

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 18/07/2020 20:31:25 +07:00

Ngư dân xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh đã đưa con cá voi nặng 200 kg bị mắc câu trở lại biển thành công, ngày 18/7.

Ngư dân Hà Tĩnh cứu cá voi 200 kg - 1

Cá voi được ngư dân chăm sóc sau khi dính câu. (Ảnh: Gia Hân)

Cá voi màu đen, dài hơn 2 m, dạt vào bờ biển thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sáng hôm nay. Trong miệng cá bị mắc một lưỡi câu vòm làm bằng sắt, dài khoảng 5 cm.

Thấy cá nằm thở thoi thóp trên bãi cát, nước mắt chảy, hàng chục người hợp sức khiêng cá đi hơn 100 m từ trong bờ ra ngoài biển. Họ sau đó tháo lưỡi câu từ miệng cá ra, tát nước biển lên thân giúp con vật hồi sức.

"Sau 2 tiếng, cá hoạt động trở lại. Chúng tôi dùng thuyền đẩy cá ra ngoài khơi, nó có trở lại bờ hai lần vào lúc gần trưa và tiếp tục được đưa trở ra. Nhiều người đã thay nhau túc trực tại bờ biển đề phòng cá lại dạt vào để ứng cứu, song đến chiều nay không thấy", ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng thôn Phú Hải nói.

Đây là lần thứ hai cá voi xuất hiện ở bờ biển xã Kỳ Phú. Trước đó, tháng 8/2019, một con cá voi nặng 150 kg, dài 2 m, thân có nhiều vết thương dạt vào bờ biển trên địa bàn, được ngư dân hợp sức đưa lại biển thành công.

Cá voi hay còn gọi là cá ông, thường hay giúp đỡ ngư dân trên biển. Khi cá dạt bờ, người dân sẽ giải cứu, nếu đã chết thì chôn cất chu đáo.

Video: Ngư dân Hà Tĩnh giúp cá voi hồi sức dưới biển. 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn