Ngoại trưởng Ukraine nói gì về khả năng gặp ngoại trưởng Nga?

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 13/11/2022 07:02:25 +07:00
(VTC News) -

Bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN đang diễn ra tại Campuchia, ngoại trưởng Ukraine Kuleba nói về khả năng gặp ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Theo RT, ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết ông sẽ “cân nhắc kỹ lưỡng” về khả năng có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nếu ông Lavrov "đề xuất" một cuộc đàm phán như vậy.

Phát biểu được ông đưa ra trước giới truyền thông bên lề hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hiện đang diễn ra tại Campuchia.

Ngoại trưởng Ukraine nói gì về khả năng gặp ngoại trưởng Nga? - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba (Ảnh: RT)

Ông ấy không đề xuất một cuộc gặp như thông lệ trong ngoại giao. Nếu ông ấy làm như vậy, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận đề xuất đó, có tính đến tất cả các khía cạnh và thực tế của tình hình hiện tại”, ông Kuleba cho biết. Ngoại trưởng Ukraine không nói rõ liệu Kiev có thực sự đồng ý tổ chức một cuộc gặp như vậy hay không, trong trường hợp Moskva đề nghị. 

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Kiev không "đóng cửa" đối với khả năng có các cuộc đàm phán như thế này, nhưng ông từ chối đàm phán với người đồng cấp Nga, Tổng thống Vladimir Putin. “Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng nói chuyện với Nga, nhưng với một nước Nga khác. Một nước thực sự sẵn sàng cho hòa bình", ông Zelensky nói với CNN.

Ông Zelensky cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “buộc Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình thực sự”, kèm theo một số điều kiện, từ việc trao trả lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền đến các khoản bồi thường tài chính. 

Moskva nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. “Chúng tôi vẫn mở cửa cho các cuộc đàm phán, chúng tôi chưa bao giờ từ chối họ và sẵn sàng tiến hành" phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói hôm 9/11.

Nhưng Moskva cho rằng Kiev không thể hành động độc lập và do đó thiếu khả năng tổ chức các cuộc đàm phán có ý nghĩa. 

Phương Anh(Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn