Ngoại trưởng Trung Quốc nói lực lượng quân sự không giải quyết được vấn đề Triều Tiên

Thế giớiThứ Năm, 13/04/2017 15:12:00 +07:00

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay nói lực lượng quân sự không giải quyết được tình hình ở bán đảo Triều Tiên.

Ông Vương Nghị đưa ra bình luận trên sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Palestine tại Bắc Kinh ngày 13/4, theo Reuters.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói, lực lượng quân sự không thể giải quyết tình hình hiện tại ở bán đảo Triều Tiên. Ông Vương cũng hy vọng cơ hội quay lại bàn đàm phán sẽ nảy sinh trong bối cảnh căng thẳng hiện tại.

Ngoại trưởng Trung Quốc nói thêm, bất cứ ai khiêu khích trong tình hình hiện nay ở Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm với lịch sử.

Hinh anh

 Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Trong khi đó, ngày 12/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria.

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại tuyên bố Bắc Kinh muốn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và kêu gọi hòa bình, ổn định.

Trước đó, Tổng thống Trump viết trên Twitter cá nhân: "Tôi đã giải thích với Chủ tịch Trung Quốc rằng một thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ tốt hơn nhiều nếu họ giải quyết vấn đề Triều Tiên. Triều Tiên đang tìm kiếm rắc rối. Nếu Trung Quốc quyết định giúp đỡ chúng ta, đó là điều tốt. Nếu không, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề mà không có họ".

Video: Mỹ điều chiến hạm đến bán đảo Triều Tiên

Mỹ đã điều một nhóm tàu sân bay chiến đấu đến khu vực Đông Á, sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên hồi tuần trước. Giới quan sát cho đây là tín hiệu cảnh báo ông Trump muốn gửi tới Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Triều Tiên cũng đưa ra cảnh báo sẽ tổ chức tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự "xâm lược".

Đức Lâm (Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn